03:16 04/03/2015

Bắt tên trộm vàng có tiền án 'giết người cướp tài sản'

Công an TP HCM đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh cho biết hiện đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó vào lúc 2 giờ 20 giữa tháng 2/2015, trong lúc tuần tra trên đường Công an phường 12 (quận Bình Thạnh) phát hiện một thanh niên có dấu hiệu khả nghi đang đi bộ trên đường Nguyễn Khuyến nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Sơn (27 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), trong lúc kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên người cất giấu nhiều tài sản gồm: 1 vòng vàng 24k đeo cổ trọng lượng 3 chỉ; 1 vòng đeo tay vàng 24k trọng lượng 2 chỉ; 1 dây chuyền vàng 24k trọng lượng 5 chỉ; 1 lắc đeo tay vàng 24k trọng lượng 5 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 18k trọng lượng 4,2 phân; 1 chiếc bông tai vàng 18k trọng lượng 4,1 phân; 1 lắc đeo tay bằng bạc trọng lượng 1,5 chỉ và 4 nhân vàng cùng 1 iPpad; 1 điện thoại di động.

Đối tượng Sơn cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: CA cung cấp.


Lúc đầu đối tượng khăng khăng cho rằng tất cả tài sản trên là của mình. Sau một hồi tra hỏi đối tượng mới chịu thú nhận toàn bộ số tài sản trên là vừa mới trộm được ở trước số nhà 41F/29 đường Trục (phường13, quận Bình Thạnh).

Đối tượng Sơn khai, trước đó khoảng 1 giờ 20 cùng ngày, trong lúc đi bộ đến số nhà trên thì thấy hai chiếc xe mô tô đậu sát nhà không có người trong coi và có nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người ở khu đất trống. Sơn tiến lại gần xe phát hiện có một giỏ xách nên đã lấy trộm, khi kiểm tra thì thấy bên trong chứa nhiều tài sản giá trị nên nhanh chóng đi về nhà, trên đường đi về thì bị công an phường kiểm tra và thu giữ số tài sản vừa trộm.

Sau khi đối tượng khai vị trí trộm tài sản, công an phường 12 kết hợp cùng công an phường 13 đưa tên Sơn cùng tài sản đến số nhà trên để trao trả nhưng chủ nhà cho biết không bị mất trộm tài sản gì vào thời điểm trên. Công an tiếp tục tra hỏi nhưng Sơn vẫn khai tài sản lấy trộm là ở địa chỉ này. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai từ phía hung thủ nhằm trốn tránh. Đặc biệt, tên Sơn từng có một tiền án về tội “giết người cướp tài sản” vào năm 2003, bị tuyên án 12 năm tù.

Công an quận Bình Thạnh quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ và thông qua báo chí để ai là chủ nhân của số tài sản trên hoặc có thông tin về nạn nhân xin liên hệ theo số điện thoại 08.38412122 của Đội CSĐTTP về TTXH công an quận Bình Thạnh để được nhận lại những tài sản trên.


Tuấn Anh