01:13 30/01/2015

Bắt quả tang nhân viên hàng không trộm xăng đặc chủng

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc hai nhân viên của Xí nghiệp xăng dầu Hàng không miền Nam (Vinapco, trụ sở ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất) có hành vi trộm xăng đặc chủng khi đang tiếp nhiên liệu cho máy bay.

Ngày 30/1, Công an quận Tân Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, hiện Công an quận đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Cục Hàng không Việt Nam điều tra vụ việc hai nhân viên của Xí nghiệp xăng dầu Hàng không miền Nam (gọi tắt là Vinapco, trụ sở ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất) có hành vi trộm xăng đặc chủng khi đang tiếp nhiên liệu cho máy bay.

Bảy nghi can trộm cắp, tiêu thụ xăng dầu tại cơ quan công an. Ảnh: plo.vn


Vinapco là đơn vị cung cấp nguyên liệu xăng dầu đặc chủng máy bay lớn nhất tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất hiện nay. Vụ bắt quả tang diễn ra vào lúc 11 giờ 45 đêm 29/1 ngay trong khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đóng trên đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên có một nhóm kíp trực của Vinapco điều khiển xe bồn chở xăng đặc chủng để tiếp cho các máy bay đang neo đậu trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Hai nhân viên này đã đưa xe bồn chở xăng đặc chủng ra phía hàng rào. Tại đây có một số đối tượng neo đậu xe tải chờ sẵn. Khi các đối tượng dùng ống hút trộm xăng đặc chủng từ xe tải này qua xe tải bên kia hàng rào thì lực lượng phối hợp của An ninh hàng không và Cục Hàng không đã phục kích bắt giữ, lập biên bản hành vi phạm tội.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất xác nhận việc bắt giữ hai người trộm xăng dầu máy bay và cho biết hiện vụ việc đang được chuyển giao cho Cục Hàng không Việt Nam phối hợp cùng Công an quận Tân Bình để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Hiện cơ quan chức năng chưa tiết lộ thông tin về danh tính của hai người này.

Trước đó vào ngày 28/1, Cục Cảnh sát hình sự (C45)- Bộ Công an bắt giữ một băng nhóm gồm 7 đối tượng đã trộm cắp xăng dầu đặc chủng trong quá trình kiểm tra chất lượng xăng dầu của máy bay thuộc hãng Jetstar neo đậu tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong số 7 đối tượng bắt giữ có 3 người là nhân viên lái xe của phòng kỹ thuật thuộc hãng Jetstar.


Thành Chung (TTXVN)