07:09 05/07/2012

Bắt quả tang nam sinh lừa bán 'đáp án' thi ĐH

Trong lúc thí sinh đang làm bài môn Toán, Liêm rao bán cho các phụ huynh đáp án của kỳ thi 2011 nhưng in thành 2012.

Trong lúc thí sinh đang làm bài môn Toán, Liêm rao bán cho các phụ huynh đáp án của kỳ thi 2011 nhưng in thành 2012.

 

Ngày 4/7, Công an TP Cần Thơ bắt quả tang Đinh Thanh Liêm (20 tuổi, sinh viên đại học) đang bán đáp án dỏm cho nhiều phụ huynh chờ rước con đi thi đại học tại Cần Thơ. Tang vật thu được gồm hàng chục tờ giấy A4 với nội dung gợi ý giải đề thi đại học môn Toán năm 2011 nhưng ghi là năm 2012 để đánh lừa mọi người.

 

Phụ huynh chen lấn mua đáp án dỏm tại Cần Thơ sáng ngày 4/7. Ảnh: Tây Đô

 

Thấy “đáp án” có đầy đủ các câu hỏi về vẽ đồ thị hàm số, khảo sát sự biến thiên, tích phân, hệ phương trình... nên nhiều phụ huynh nhanh tay mua. Tuy nhiên, sau khi kết thúc môn thi buổi sáng, các thí sinh cho cha mẹ biết đã mua phải đáp án giả. Mỗi bộ "đáp án" được rao bán 3.000 đồng.

 

Liêm đang được Công an phường Hưng Lợi (Ninh Kiều, Cần Thơ) thẩm vấn để làm rõ mục đích lừa đảo, gây ảnh hưởng đến sự nghiêm túc của kỳ tuyển sinh đại học.

 

Theo vnexpress.net