10:20 22/10/2011

Bắt quả tang một vu buôn bán phụ nữ

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phá thành công vụ án buôn bán phụ nữ qua biên giới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phá thành công vụ án buôn bán phụ nữ qua biên giới.

Đối tượng là Lò Thị Nghiêm (sinh năm 1962) trú quán tại bản Mường Pồn 2, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bị bắt quả tang khi đang dẫn theo ba người phụ nữ khác định vượt biên trái phép sang Trung Quốc bằng đường sông, tại bến đò gần khu vực Cửa khẩu Quốc tế Hà Khẩu (tỉnh Lào Cai).

Danh tính 3 nạn nhân bị thị Nghiêm lừa gạt gồm: Cà Thị Dương (sinh năm 1989); Cà Thị Hợi Mai (sinh năm 1986) đều trú quán tại xã Mường Pồn và Lường Thị Dương (sinh năm 1988) trú quán tại xã Thanh Yên. Cả 3 phụ nữ này đều là người dân tộc Thái, cư trú trên địa bàn huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Qua đấu tranh khai thác bằng các biện pháp nghiệp vụ và những chứng cứ rõ ràng, đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội. Lò Thị Nghiêm khai nhận, thị lừa gạt 3 phụ nữ sang Trung Quốc để làm ăn, kinh doanh, nhưng thực chất là bán cho một người môi giới phía Trung Quốc để làm gái mại dâm.

Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bàn giao bị can và hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Điện Biên tiến hành hoàn tất thủ tục, xử lý theo luật định.