05:07 18/05/2014

Bắt quả tang 4 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu) đã phối hợp phá thành công Chuyên án 545T, bắt quả tang bốn đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời đảm bảo an toàn lực lượng đánh án.

Tại đường tuần tra biên giới khu vực bản Hùng Pèng, xã biên giới Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu), chiều 17/5, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy và Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu) đã phối hợp phá thành công Chuyên án 545T, bắt quả tang bốn đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời đảm bảo an toàn lực lượng đánh án. Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy đã thu giữ tang vật gồm 1 bánh hêrôin có trọng lượng 340 gam, ba xe máy và 5 điện thoại di động.

Các đối tượng nói trên đều có hộ khẩu thường trú tại xã biên giới Huổi Luông (huyện Phong Thổ), gồm: Chẻo Cao Chiêu, sinh năm 1985; Chẻo Lải Châu, sinh năm 1990; Lý Dân Hùng, sinh năm 1987 và Giàng Phủ Minh, sinh năm 1981.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng này khai nhận cùng mua số ma túy trên của một phụ nữ tên là Tẩn A Khé, sinh năm 1979, dân tộc Dao, ở thị trấn Sìn Hồ, huyện biên giới Sìn Hồ (Lai Châu). Khi các đối tượng này mang số ma túy trên đến khu vực bản Hùng Pèng thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng Lai Châu bắt giữ.

Một đối tượng buôn bán ma túy bị các lực lượng chức năng Lai Châu bắt giữ. Ảnh: Báo Lai Châu


Hiện Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã khởi tố vụ án hình sự, hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Phòng PC 47 (Công an tỉnh Lai Châu) tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại tá Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu) cho biết thêm, trước đó, các đối tượng đã cử nhiều "chim lợn" giám sát hoạt động của lực lượng biên phòng từ thị trấn Phong Thổ vào tận khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng. Đặc biệt, trước khi tiến hành giao hàng vài tiếng đồng hồ, chúng còn cử hai đối tượng khoác tay nải đi trước để đánh lạc hướng lực lượng đánh án... Nhưng các đối tượng đã không ngờ lực lượng đánh án đã triển khai mật phục với ba tổ và các trinh sát đã bắt gọn bọn chúng cùng tang vật ma túy giấu lẫn trong túi rau rừng.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng phòng chống ma tuý Bộ đội biên phòng Lai Châu phát hiện một đường dây buôn bán trái phép chất ma tuý từ huyện biên giới Sìn Hồ về xã biên giới Huổi Luông, để bán qua biên giới. Phòng phòng chống tội phạm ma túy đã báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lai Châu xác lập Chuyên án 545T.


Nguyễn Công Hải