04:17 02/04/2012

Bắt nhóm HS chuyên móc cốp xe người đi lễ

Lợi dụng trong lúc mọi người đi lễ tại nhà thờ, bọn chúng đã trà trộn vào bãi giữ xe rồi tìm cách cạy cốp xe lấy cắp tài sản.

Lợi dụng trong lúc mọi người đi lễ tại nhà thờ, bọn chúng đã trà trộn vào bãi giữ xe rồi tìm cách cạy cốp xe lấy cắp tài sản.

Ngày 29/3, Công an xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng trong nhóm trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn móc cốp xe máy để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Sơn Trường (15 tuổi, trú thôn Thuận Bắc), Đỗ Phi Hùng (15 tuổi, trú thôn Thuận Trung); Phạm Văn Tiến (14 tuổi, trú thôn Thuận Bắc), Phạm Thị Huế (16 tuổi, trú thôn Thuận Trung) và Vũ Đình Nghi (14 tuổi, trú thôn 7, xã Thuận Hà).

Trước đó, một số người đi lễ tại giáo họ Bình Hà (đóng trên địa bàn xã Thuận Hạnh) đến cơ quan Công an xã trình báo, trong lúc đi lễ thường xuyên bị kẻ gian cạy cốp xe lấy cắp tiền và tài sản. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thuận Hạnh đã phối hợp với Đội công tác Đồn 763 (huyện Đắk Song) tiến hành điều tra và bắt giữ 5 đối tượng trên.

Ban đầu, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng trong lúc mọi người đi lễ tại nhà thờ, bọn chúng đã trà trộn vào bãi giữ xe rồi tìm cách cạy cốp xe lấy cắp tài sản. Với thủ đoạn này, chúng đã lấy được 9 cà vẹt xe máy, 4 CMND, 5 điện thoại di động, 4 bằng lái xe máy hạng A2 và số tiền 36.600.000 đồng.

Được biết, cả 5 đối tượng đều là học sinh Trường THCS Nguyễn Du (thuộc xã Thuận Hạnh), trong đó, riêng hai đối tượng Trường và Sơn đã bỏ học được hơn 2 tháng khi vừa mới học lớp 7 và cũng là hai đối tượng chủ mưu trong các vụ trộm cắp.

Theo cand.com.vn