06:16 23/06/2011

Bắt nhiều đối tượng phạm tội về ma túy

Trưa 22/6, Đỗ Ngọc Thành, 23 tuổi, trú ở thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) mua ma túy của một thanh niên tại tầng 1 cầu Thăng Long (đầu phía nam). Sau đó, Thành chia lẻ số ma túy cho 2 đối tượng Trần Văn Bình, 18 tuổi và Nguyễn Văn Thuần, 21 tuổi, đều trú ở thôn Tiên Kha...

Trưa 22/6, Đỗ Ngọc Thành, 23 tuổi, trú ở thôn Hà Lâm, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh (Hà Nội) mua ma túy của một thanh niên tại tầng 1 cầu Thăng Long (đầu phía nam). Sau đó, Thành chia lẻ số ma túy cho 2 đối tượng Trần Văn Bình, 18 tuổi và Nguyễn Văn Thuần, 21 tuổi, đều trú ở thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh cầm giữ. Tiếp sau, Thành đi ra khu vực cầu Lớn, thuộc địa phận xã Nam Hồng, huyện Đông Anh để giao cho một người khác. Khi Thành đang đứng chờ ở ven đường thì bị các chiến sĩ Công an huyện Đông Anh bắt giữ. Công an thu tang vật gồm 16 viên ma túy tổng hợp nhóm ATS trọng lượng 1,443 gam và 5 túi ma túy trọng lượng 14,562 gam. Sau khi phát hiện tang vật chứng, Công an đã bắt khẩn cấp Thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; bắt Bình và Thuần về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy để tiếp tục xử lý.

Cùng ngày 22/6, Công an huyện Tây Hồ khám phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Khánh, 49 tuổi, trú ở ngõ 100 phố Đội Cấn, quận Ba Đình đang có mặt tại khu vực phố An Dương. phường Yên Phụ với tang vật là 15 gói nhỏ hê rôin, trọng lượng 0,871 gam. Vụ thứ hai, Công an bắt 3 đối tượng, gồm Đỗ Bùi Thái Hữu, 29 tuổi, trú ở tổ 34; Đặng Anh Sơn, 22 tuổi, trú ở tổ 39 và Nguyễn Ngọc Duy, 25 tuổi, trú ở tổ 9, cùng trú phường Xuân La, quận Tây Hồ đang tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy tại khu vực tập thể Xây lắp hóa chất, thuộc tổ 30, phường Xuân La. Công an thu giữ của chúng 29 viên ma túy tổng hợp loại ATS trọng lượng 8,446 gam, 4 gói hêrôin trọng lượng 3,367 gam, 2 gói cần sa trọng lượng 5,082 gam và 2 tẩu hút tự tạo.

S.N