12:09 08/12/2011

Bắt người để... siết nợ

Ngày 7/12, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Đăk Nông bắt đối tượng Hà Xuân Gia (sinh năm 1957, ngụ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép.

Ngày 7/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45 Bộ Công an), Công an tỉnh Vĩnh Phúc và Công an tỉnh Đăk Nông bắt đối tượng Hà Xuân Gia (sinh năm 1957, ngụ quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, ngày 2/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhận được thông tin từ gia đình ông Lê Văn Dũng (sinh năm 1977, là chủ cửa hàng điện thoại di động Đại Phú Thịnh, tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) bị một số đối tượng bắt giữ trái pháp luật. Theo nguồn tin từ gia đình nạn nhân, đối tượng bắt ông Dũng là Hà Xuân Gia và Vũ Thế Hiền (sinh năm 1967, quê tỉnh Vĩnh Phúc). Vụ việc sau đó được Công an Đồng Nai đề nghị Cục C45 hỗ trợ để điều tra.

Khoanh vùng đối tượng, lực lượng công an nhận định ông Lê Văn Dũng đang bị giam giữ tại xã Đức Mạnh, huyện Đức Min, tỉnh Đắk Nông giáp biên giới Campuchia. Trong khi đối tượng Hà Xuân Gia đã ra tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp cận với bố của ông Dũng yêu cầu đưa tiền cho mình. Qua điều tra, ngày 4/12, C45 và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ Hà Xuân Gia khi đang siết nợ bố ông Dũng tại Vĩnh Phúc.

Tại cơ quan điều tra, Hà Xuân Gia khai nhận mình là cậu rể của Lê Văn Dũng. Trước đó Hà Xuân Gia đã cho ông Dũng mượn 2,5 tỷ đồng để làm ăn. Sau nhiều lần Gia đòi nhưng ông Dũng không trả nên đã bắt giữ ông Dũng để tạo sức ép yêu cầu gia đình trả nợ. Khi bị bắt Hà Xuân Gia đã gọi điện cho đồng bọn ở Đắk Nông thả ông Dũng. Được sự hỗ trợ của Công an tỉnh Đắk Nông, ông Dũng đã được đưa về Đồng Nai.

Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng Vũ Thế Hiền và đồng bọn.


Sỹ Tuyên