04:20 07/04/2017

Bất ngờ sốc về mức độ chính xác của tên lửa hành trình Mỹ nã vào Syria

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, trong số 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ nhằm vào căn cứ Shayrat ở Syria chỉ có 23 tên lửa trúng mục tiêu.

Hình ảnh tên lửa hành trình phóng từ tàu khu trục hải quân Mỹ nhằm vào Syria do Lầu Năm Góc công bố.

Theo kênh truyền hình RT, Bộ Quốc phòng Nga mô tả tính hiệu quả chiến đấu của cuộc tấn công từ phía Mỹ là “khá kém”. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Đại tướng Igor Konashenkov cho biết: “Vào rạng sáng 7/4 (giờ Nga), hai tàu khu trục của Mỹ USS Porter và USS Ross đã phóng 59 quả tên lửa tấn công căn cứ Shayrat từ khu vực gần đảo Crete trên Địa Trung Hải. Theo nguồn tin của chúng tôi, chỉ có 23 quả tên lửa rơi xuống căn cứ của Syria. 36 quả còn lại hiện vẫn chưa rõ tung tích”.

Trước đó, theo tờ New York Times, Lầu Năm Góc thông báo đã phóng 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk vào căn cứ  Shayrat. Các quả tên lửa này theo kế hoạch sẽ nhắm thẳng vào chiến đấu cơ, thiết bị radar, boong-ke vũ khí và kho nhiên liệu cũng như hệ thống phòng không của Syria.

Trả lời giới truyền thông qua thư điện tử, người phát ngôn Lầu Năm Góc Chỉ huy Jeff Davis cho biết hai tàu khu trục Porter (DDG-78) và USS Ross (DDG-71) đã triển khai tấn công từ đông Địa Trung Hải vào lúc 20h40 ngày 6/4. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định ra lệnh tấn công quân sự nhằm vào sân bay ở Syria đồng thời cho rằng Mỹ có lợi ích an ninh quốc gia quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng phổ biến và sử dụng các loại vũ khí hóa học.

Vụ tấn công trên được coi là hành động trừng phạt của Mỹ đối với Syria sau những cáo buộc quân đội Syria là những người gây ra vụ tấn công hóa học ngày 4/4 tại thị trấn Khan Sheikhoun khiến ít nhất 86 người thiệt mạng.

Phía chính quyền Damascus một mực phủ nhận cho rằng quân đội Syria chưa từng và cũng sẽ không bao giờ sử dụng loại vũ khí như vậy trong các cuộc tấn công, thậm chí là tấn công nhằm vào các đối tượng khủng bố chứ đừng nói là để tấn công nhằm vào dân thường.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức