10:15 23/10/2012

Bắt nghi can cướp, đạp nữ sinh văng vào xe taxi

Ngày 23/10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Nam để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”trong vụ cướp giật ngày 17/10. Đối tượng này bị cáo buộc đã đạp nạn nhân là thiếu nữ văng vào xe taxi bị chấn thương nặng.

Ngày 23/10, cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú đã tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Hoàng Nam (23 tuổi, ngụ đường Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”trong vụ cướp giật ngày 17/10. Đối tượng này bị cáo buộc đã đạp nạn nhân là thiếu nữ văng vào xe taxi bị chấn thương nặng.


Nghi phạm đầu tiên trong vụ cướp giật tên Nam đã được gia đình đưa đến cơ quan công an trình diện, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi Nam ra trình diện tại cơ quan CSĐT công an quận Tân Phú, các trinh sát tiếp tục truy lùng đối tượng tên Tý, đồng phạm cùng Nam gây ra vụ cướp giật táo tợn giữa ban ngày.



Hiện trường vụ cướp giật gây tai nạn ngày 17/10.


Tại cơ quan điều tra, tên Nam thừa nhận chính mình là kẻ điều khiển chiếc xe Exciter mang BKS: 59P1–154.38 chở theo đối tượng tên Tý (Nam quen Tý là từ những lần chơi game được khoảng 3 tháng nay và không rõ lai lịch) đi cướp giật.


Cụ thể, vào trưa 17/10, sau khi ngồi uống cà phê với Tý, cả hai đã lên kế hoạch đi cướp giật lấy tiền tiêu xài.


Sau khi đảo qua nhiều khu vực, khi đến đường Thoại Ngọc Hầu (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú), hai đối tượng trên phát hiện chị Ngô Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ quận Tân Phú, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ TP.HCM) đang dừng xe bên kia đường để nghe điện thoại.


Ngay lập tức tên Nam áp sát, tên Tý ngồi sau rướn người giật phăng chiếc điện thoại trên tay chị Duyên. Mặc dù đã “ăn hàng” thành công nhưng thấy nạn nhân là phụ nữ nên cả hai chủ quan, ngoái cổ lại “cười khiêu khích”.


Chị Duyên biết mình gặp phải cướp giật nên vội truy hô, rồi quay xe đuổi theo. Sự ngông cuồng của hai tên cướp khiến chị Ngô Thị Mỹ Duyên bị chấn thương nặng. Đỉnh điểm của sự ngông cuồng đó được hai tên cướp thể hiện bằng hành động, bọn chúng chạy chậm lại, chờ chị Duyên đến gần thì co chân đạp mạnh vào xe khiến nữ sinh mất lái tông thẳng vào đuôi xe taxi đang chạy phía trước. Tuy nhiên, khi chị Duyên gã xuống đường, thì xe của bọn cướp cũng loạng choạng ngã theo.


Lúc người dân ập đến, hai tên cướp giật bò dậy vội vứt lại xe máy bỏ chạy về hướng đường Nguyễn Sơn lẩn vào hẻm trốn thoát. Chị Duyên được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng, gãy tay trái và chân trái, bị dập bụng, chấn thương vùng mặt.


Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an địa phương cũng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ. Từ thông tin chiếc xe Exciter, lực lượng chức năng đã xác định được chủ chiếc xe. Qua khai báo, chiếc xe trên là của gia đình Đặng Hoàng Nam, Công an quận Tân Phú cũng yêu cầu gia đình nên hợp tác, kêu gọi Nam ra đầu thú.


Biết không thể thoát tội, chiều 20/10, đối tượng này đã được gia đình đưa đến cơ quan công an trình diện và khai báo hành vi phạm tội của mình.


Hiện Công an quận Tân Phú đang truy bắt ghi phạm tên Tý đang lẩn trốn và kêu gọi đối tượng này nhanh chóng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.



Tin, ảnh: Lê Linh