08:05 15/08/2011

Bắt một “đầu nậu” gỗ sưa

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng Lê Thị Nhị (SN 1990, trú tại huyện Thanh Oai - Hà Nội) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 5,7 tấn mảnh vụn gỗ sưa đỏ.

Ngày 14/8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Hà Nội đã bắt được đối tượng Lê Thị Nhị (SN 1990, trú tại huyện Thanh Oai - Hà Nội) về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 5,7 tấn mảnh vụn gỗ sưa đỏ.

Tại cơ quan chức năng, Nhị đã khai nhận hành vi mua bán, vận chuyển trái phép số vụn gỗ sưa đỏ này và đang trên đường vận chuyển lên Móng Cái, Quảng Ninh, bán cho người Trung Quốc. Từ tháng 4/2011 đến nay, Nhị thường xuyên mua gom mảnh vụn gỗ sưa đỏ tại huyện Thanh Oai và Thường Tín.

Mỗi lần mua gom số lượng tới cả trăm kg, nhưng để tránh bị lực lượng chức năng và nhân dân phát hiện, Nhị không thuê ô tô vận chuyển mà chở lẻ từng bao tải gỗ sưa bằng xe máy về nhà. Gỗ sưa được thị tập kết vào một kho rộng gần 100 m2 trong nhà. Đến đầu tháng 8/2011, lượng sưa đỏ Nhị thu gom được đã lên đến gần 6 tấn, trị giá khoảng 600 triệu đồng nên quyết định vận chuyển loại hàng cấm này để bán sang Trung Quốc.

P.A