06:09 11/06/2012

Bát mẻ giá hơn 2,6 triệu USD

Một chiếc bát mẻ, từng được mua với giá chỉ 65 bảng, đã làm kinh ngạc giới sưu tầm nghệ thuật sau khi bán được 1,68 triệu bảng (trên 2,6 triệu USD) trong cuộc đấu giá mới diễn ra tại Middlesex, Anh.

Một chiếc bát mẻ, từng được mua với giá chỉ 65 bảng, đã làm kinh ngạc giới sưu tầm nghệ thuật sau khi bán được 1,68 triệu bảng (trên 2,6 triệu USD) trong cuộc đấu giá mới diễn ra tại Middlesex, Anh.

 

Chiếc bát từ đời Minh có thể có giá cao hơn nếu còn nguyên vẹn. Ảnh Internet.

 

Chiếc bát có đường kính 25cm, được làm từ thời Chương Đế (1425-2435) đời Minh vào thế kỷ 15 và ngày nay cực kỳ hiếm. Nó đã được vợ chồng nhà sưu tập nổi tiếng Otto và Gertrude Harriman mua với giá chỉ 65 bảng sau Chiến tranh thế giới thứ hai, một số tiền có giá trị tương đương 1.600 bảng thời nay.

 

Con cháu của hai nhà sưu tập quá cố đã quyết định bán nó với số tiền ước tính thu về chỉ 20.000 bảng. Tuy vậy, các khách hàng người Trung Quốc đã tạo ra một không khí “điên loạn” tại buổi đấu giá, khi giá đấu liên tục được tăng qua 84 lần và chốt ở con số 1,68 triệu bảng.

 

Các chuyên gia đồ cổ cho rằng, chiếc bát có thể bán được giá cao hơn nếu không bị mẻ miệng.

 

Cũng tại phòng đấu giá của Bainbridge ở Ruislip, Middlesex, một chiếc bình cổ của Trung Quốc đã được bán với giá “khủng” 59 triệu bảng hồi năm 2010.

 

Cùng bộ sưu tập được bán với chiếc bát nói trên là một chiếc đĩa nông, có giá 75.000 bảng, dù giá dự đoán chỉ là 600 bảng. Chiếc đĩa này có từ đời Tống vào năm 960-1279. Chiếc bát thứ hai, cũng thuộc đời Minh, được bán với giá 850.000 bảng, lớn hơn nhiều so với giá ước tính là 60.000 bảng.

 

Sau cái chết của ông Harriman vào năm 1970, bộ sưu tập trên đã được cho bảo tàng Nottingham Castle mượn và ở lại đây cho đến khi con cháu của ông quyết định đưa chúng ra bán.

 

 

T.H