10:16 04/10/2014

Bắt khẩn cấp nghi phạm vụ nhập lậu thuốc lá

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46) đã bắt khẩn cấp Trần Thị Phụng là nghi phạm trong vụ nhập lậu 2.440 bao thuốc lá nước ngoài vào Hà Nội tiêu thụ.

Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp Trần Thị Phụng, sinh năm 1950, ở phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là nghi phạm trong vụ nhập lậu 2.440 bao thuốc lá nước ngoài vào Hà Nội tiêu thụ.


Nghi phạm Trần Thị Phụng. Ảnh: anninhthudo.vn


Trước đó, lực lượng chống hàng giả của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại số nhà 163 Phố Huế, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), phát hiện một phụ nữ điều khiển xe đạp điện có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện trên chiếc xe đạp điện này có chở hơn 50 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất. Đối tượng này không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh xuất xứ của số thuốc lá này.


Công an khám xét tại nhà riêng phát hiện 2440 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu nước ngoài. Ảnh: anninhthudo.vn


Ngay trong đêm 3/10, tiến hành kiểm tra số nhà 15, ngõ 45, phố Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), lực lượng liên ngành đã phát hiện, tịch thu 2.440 bao thuốc lá mang các nhãn hiệu nước ngoài như: Hero, 555, Mild seven, Esse… Toàn bộ số hàng trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, không dán tem lưu hành. Chủ số hàng trên là Trần Thị Phụng nói trên.

Theo Trung tá Vũ Công Chí, Đội phó Đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội, qua công tác trinh sát nắm tình hình, lực lượng chức năng xác định Trần Thị Phụng là đối tượng buôn lậu thuốc lá chuyên nghiệp. Phụng có tiền án về hành vi buôn lậu thuốc lá, hiện đối tượng đang thụ án treo tại địa phương.


Hạnh Quỳnh