03:11 05/03/2011

Bắt kẻ giết cậu vợ

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm và trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Hung thủ gây án là Đỗ Văn Duy đã khai nhận nguyên nhân gây ra vụ sát hại anh Nguyễn Thế Chỉnh...

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm và trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết: Hung thủ gây án là Đỗ Văn Duy đã khai nhận nguyên nhân gây ra vụ sát hại anh Nguyễn Thế Chỉnh (SN 1967, quê quán xóm 6, đội 3, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định), là cậu vợ của đối tượng.

Sự việc xảy ra vào chiều 3/3 tại nhà Đỗ Văn Duy (SN 1988, quê ở xóm 5, đội 2, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, hiện trú tại tổ 39, phường Thịnh Liệt). Trưa 3/3, Duy gọi điện mời cậu vợ mình là Nguyễn Thế Chỉnh hiện trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, cùng con rể ông Chỉnh là Đỗ Văn Quyết (SN 1987) tới nhà uống rượu.

Sau khi nhậu, ông Chỉnh đã ngà ngà say và được Duy dìu lên giường đi ngủ. Anh Quyết ra về và mời vợ Duy là chị Nguyễn Thị Ý (SN 1988) về nhà mình chơi. Trước khi đi, thấy 2 cậu cháu đang ngủ say trong nhà, vợ Duy đã cẩn thận khóa trái cửa ra vào. Khoảng 15 phút sau, Quyết nhận được một cuộc điện thoại của mẹ vợ, nói quay lại nhà Duy đưa ông Chỉnh về ngay.

Khi về tới nơi, chị Ý và anh Quyết bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng Duy đang nằm vật trên sàn nhà, hai bàn tay bê bết máu. Ông Chỉnh nằm bất động trên giường với nhiều vết chém ở vùng mặt và cổ. Duy bị bắt trong tình trạng vẫn còn say rượu. Đến 1 giờ ngày 4/3, đối tượng này mới tỉnh rượu.

Tại cơ quan công an, Duy đã khai nhận khi trong nhà chỉ còn có 2 cậu cháu, Duy có tâm sự về việc định mua ô tô. Ông Chỉnh nghe xong liền mắng: "Mày lo cho vợ còn không xong, lấy đâu tiền mua ô tô". Vì tức giận trong lúc say rượu, Duy đã dùng dao đâm chết ông Chỉnh.

PV