09:20 18/09/2014

Bắt kẻ giả danh cán bộ Tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Nguyệt, (31 tuổi, ở xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 18/9, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Nguyệt, (31 tuổi, ở xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an Hà Đông làm việc với Vũ Thị Nguyệt. Ảnh: Anninhthudo.vn


Theo cơ quan công an, dù không có việc làm ổn định nhưng Vũ Thị Nguyệt vẫn tự xưng tên là Hà đang công tác tại Sở Tư pháp Hà Nội, rồi đứng ra xin việc cho ông Lại Quang Phương (ở phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Ngày 28/8, tại một quán cà phê ở đường Trần Phú (quận Hà Đông), Vũ Thị Nguyệt đã nhận hồ sơ xin việc và số tiền 10 triệu đồng của ông Phương. Sau đó, Nguyệt tiếp tục nhận thêm của ông Phương 5 triệu đồng.

Sau khi cầm số tiền này, Nguyệt vứt bỏ hồ sơ vào sọt rác và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Vẫn với thủ đoạn giả danh cán bộ Tư pháp trên, Nguyệt nhận số tiền 10 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Hà (ở huyện Gia Lâm, Hà Nội) để xin việc cho con gái. Khi nhận tiền, Nguyệt hứa sẽ xin cho con gái ông Hà vào làm văn thư tại Sở Tư pháp. Sau nhiều ngày thấy con gái vẫn chưa đi làm nên ông Hà đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Hà Đông vào cuộc điều tra làm rõ hành vi lừa đảo của Vũ Thị Nguyệt. Tại cơ quan công an, Nguyệt khai bằng thủ đoạn lừa chạy việc, đối tượng này đã chiếm đoạt gần 100 triệu đồng của một số người khác.

Một cán bộ điều tra Công an quận Hà Đông cho hay, Nguyệt là đối tượng kiếm sống ở Hà Nội bằng nghề bán hàng rong và giả mạo cán bộ Sở Tư pháp để lừa đảo những người có nhu cầu xin việc làm./.


Hạnh Quỳnh