12:15 16/12/2012

Bắt kẻ đâm trọng thương hai học sinh tại Lào Cai

Sáng 15/12, Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đã truy bắt được đối tượng vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú của huyện Bảo Thắng đâm trọng thương hai em học sinh người dân tộc đang học tập tại trường.

Sáng 15/12, Thượng tá Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Công an huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cho biết đã truy bắt được đối tượng vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú của huyện Bảo Thắng đâm trọng thương hai em học sinh người dân tộc đang học tập tại trường.

Đối tượng là Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại tổ 5 phường Thống Nhất (TP Lào Cai), hiện là học viên năm thứ 2 trường Trung cấp Nghề Apatít Lào Cai.

Theo lời khai của Hoàng Anh Tuấn, chiều tối 14/12, Tuấn đi xe máy từ Lào Cai xuống thị trấn Phố Lu, vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Bảo Thắng chơi. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, khi Tuấn cùng một số bạn đứng chơi trong sân trường thì xảy ra xích mích, va chạm với một số học sinh của trường. Tuấn liền rút dao bấm dài 20cm đâm thẳng vào ngực em Lý Văn T., sinh năm 1999, nhà ở xã Bản Phiệt (được nhà trường gửi học tại lớp 11A10 trường THPT số 1 Bảo Thắng).

Không dừng lại ở đó, đối tượng Tuấn còn vung dao đuổi đâm tiếp một số học sinh đứng gần đó. Hậu quả, em Thào Xuân G., sinh năm 1996, nhà ở xã Xuân Quang, học cùng lớp với em T. bị Tuấn đâm vào đùi phải, vết đâm sâu và dài 20cm gây mất máu cấp.

Sau khi gây án, đối tượng Hoàng Anh Tuấn lên xe chạy trốn. Ngay lập tức các nạn nhân được bạn bè và các thầy cô giáo đưa đến bệnh viện huyện Bảo Thắng cấp cứu. Cả hai học sinh đều mất máu rất nhiều, vết thương nặng. Riêng em T. bị tràn dịch màng phổi, mất máu nhiều, các y bác sỹ đã phải truyền đến 7 đơn vị máu và hiện vẫn phải chăm sóc, theo dõi theo chế độ đặc biệt.

Sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Bảo Thắng đã tập trung toàn bộ lực lượng truy tìm, sau vài giờ đồng hồ đã bắt được đối tượng cùng tang vật khi y đang lẩn trốn tại ga Phố Lu. Công an huyện Bảo Thắng đã tạm giam đối tượng và thu giữ phương tiện gây án, đồng thời lập hồ sơ điều tra làm rõ.


TTXVN/Tin Tức