11:18 01/11/2012

Bắt kẻ chiếm dụng tài sản sau 10 năm trốn truy nã

Ngày 1/11, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Trần Phước Trung (sinh năm 1956, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng bị truy nã 10 năm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 1/11, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ đối tượng Trần Phước Trung (sinh năm 1956, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), đối tượng bị truy nã 10 năm về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Đối tượng Trần Phước Trung. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn



Theo cơ quan Công an, năm 2000, Trung vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Mang Thít 25 triệu đồng. Cùng thời điểm này, Trung còn vay 75 triệu đồng của 9 hộ dân tại ấp Phước An, xã An Phước, huyện Mang Thít. Đã đến thời hạn phải trả nợ tiền vay ngân hàng và của 9 hộ dân nhưng Trung không trả nên các hộ dân đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Mang Thít.

Phát hiện có dấu hiệu phạm tội, Công an huyện Mang Thít đã khởi tố Trung về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Trung không chấp hành mà bỏ trốn khỏi địa phương, sau đó Công an huyện Mang Thít đã ra quyết định truy nã Trung từ năm 2003 đến nay.

Để trốn lệnh truy nã, Trung đã đến cư ngụ tại ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho tới khi bị bắt.


Đậu Tất Thành