06:17 22/06/2011

Bắt kẻ chiếm đoạt 23 tấn xi măng

Mới đây, Giám đốc Công ty Phát triển thương mại Hà Nội đã gửi đơn trình báo với cơ quan Công an về việc đề nghị điều tra làm rõ vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, Giám đốc Công ty Phát triển thương mại Hà Nội đã gửi đơn trình báo với cơ quan Công an về việc đề nghị điều tra làm rõ vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 16/6, Công ty giao cho anh Nguyễn Mạnh Cường, 30 tuổi, quê ở Phú Thọ điều khiển xe ô tô biển số 30S-2426 tới Công ty Xi măng Tam Điệp (Ninh Bình) nhận 23 tấn xi măng chở về Công ty.
 
Tuy nhiên, sau khi nhận hàng, Cường đã bán gọn 23 tấn xi măng cho hai hộ dân ở thị xã Tam Điệp, lấy 19 triệu đồng. Ngày 21/6, cơ quan Công an đã bắt giữ Cường, thu hồi vật chứng và hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.

S.N