08:08 15/08/2012

Bắt hung thủ hai vụ cướp táo tợn tại Điện Biên

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Phan Văn Cường, sinh năm 1983 trú tại đội 20 xã Noong Luống huyện Điện Biên.

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Điện Biên đã bắt đối tượng Phan Văn Cường, sinh năm 1983 trú tại đội 20 xã Noong Luống huyện Điện Biên.

Bước đầu, Cường khai nhận là thủ phạm của 2 vụ cướp xảy ra vào tháng 7/2012 tại 2 con đèo Nà Lơi và Huổi Chan, là 2 cửa ngõ của tuyến Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 vào thành phố Điện Biên Phủ.

Trung tá Hoàng Xuân Châu, Đội phó Phòng PC45 (Công an tỉnh Điện Biên) cho biết: Trong 2 ngày 21 và 23/7, cơ quan điều tra nhận được trình báo tại đèo Nà Lơi (xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ) và đèo Huổi Chan, xã Mường Pồn (huyện Điện Biên) xảy ra 2 vụ cướp.

Nạn nhân là các cô giáo Tạ Thị Luyến và cô Chi, đều bị một đối tượng thanh niên cao to, đi xe mô tô màu đen, tháo biển kiểm soát ép vào ta luy ở khúc cua ven đường, dùng dao không chế cướp tài sản.

Trường hợp của cô Chi, đối tượng đã dùng dao cắt dây đeo túi máy tính xách tay cướp đi, trong đó có một máy tính, một điện thoại di động, trên 100 ngàn đồng và toàn bộ giấy tờ tuỳ thân và các giấy tờ khác.

Trường hợp của cô Luyến khi bị đối tượng khống chế, cô đã bỏ chạy và bị đối tượng đuổi theo, giật một sợi dây chuyền vàng tây trọng lượng 2 chỉ. Đáng chú ý là cả 2 vụ việc trên đều xảy ra vào ban ngày, song vì ở khu vực không có dân cư sinh sống, nạn nhân vì quá sợ hãi nên không nhận diện được hung thủ.

Qua các chi tiết sự việc, cơ quan điều tra xác định có thể cả 2 vụ cướp trên đều do một thủ phạm gây ra.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát nhận được tin báo tại bản Búng Giắt, xã Mường Mươn (huyện Mường Chà), gia đình ông Quàng Văn Song phát hiện có một chiếc xe mô tô hiệu Yamaha màu đen không có BKS bị vứt lại dưới khe suối. Từ chiếc xe trên, xác định người thường xuyên xử dụng là Phan Văn Cường, lấy xe của vợ đã bỏ địa bàn cư trú đi đâu không rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định Cường chính là hung thủ 2 vụ cướp trên và tổ chức truy tìm. Qua rà soát những địa bàn Cường đã đi làm ăn, đến ngày 14/8, Công an tỉnh đã bắt được đối tượng trên tại thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên).

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận mình là hung thủ 2 vụ cướp trên, các tài sản cướp được đã bán đi lấy tiền tiêu sài. Còn chiếc xe mô tô là tang vật gây án do trên đường trốn chạy, định đưa vào giấu bên đường thì bị rơi xuống khe núi.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên đang hoàn tất thủ tục để đưa thủ phạm ra xét xử trước pháp luật.


TTXVN/ Tin Tức