10:10 04/10/2011

Bắt giữ vụ vận chuyển 3,584 m3 gỗ quý nhóm IIa trái phép ở Hà Giang

Hồi 3 giờ ngày 3/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại dốc Sa Lì, xã Ngam La (huyện Yên Minh), Đội Kiểm lâm cơ động số I đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ xe ben tải mang biển kiểm soát 22L - 2247 đang trên đường vận chuyển gỗ trái phép từ xã Du Già ra huyện Yên Minh.

Hồi 3 giờ ngày 3/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tại dốc Sa Lì, xã Ngam La (huyện Yên Minh), Đội Kiểm lâm cơ động số I đã tiến hành kiểm tra và bắt giữ xe ben tải mang biển kiểm soát 22L - 2247 đang trên đường vận chuyển gỗ trái phép từ xã Du Già ra huyện Yên Minh.

Xe ben tải biển kiểm soát 22L - 2247 vận chuyển gỗ quý được đưa về Chi cục Kiểm lâm Hà Giang để điều tra làm rõ.


Trên thùng xe chở 70 thanh gỗ nghiến nhóm IIa dài 4 m, rộng 0,08 m x 0,1 m, với tổng khối lượng 2,24 m3 gỗ thành khí, tương đương với 3,584 m3 gỗ quy tròn. Lái xe Trần Đình Tuấn, sinh 1979, thường trú tại tổ 18 phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Chủ hàng là ông Khầu, thường trú tại phường Nguyễn Trãi (thành phố Hà Giang). Qua quá trình kiểm tra lý lịch số, chủ hàng đã không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc số gỗ trên. Đội Kiểm lâm cơ động số I đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và yêu cầu lái xe, chủ hàng đưa xe cùng toàn bộ số gỗ trên về Chi cục Kiểm lâm Hà Giang để điều tra làm rõ.

Được biết, cánh rừng Du Già (huyện Yên Minh - Hà Giang) là rừng đặc dụng có rất nhiều loại gỗ quý hiếm. Mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra kiểm soát chất chặt chẽ, gắt gao song tình trạng khai thác gỗ quý hiếm trái phép sau đó chế biến thành thành phẩm ngay trong rừng vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Đây là chiêu bài mới của các đầu nậu gỗ nhằm "lách luật" nhằm hợp thức hoát gỗ lậu đưa ra thị trường tiêu thụ, đe dọa nghiêm trọng tới việc bảo vệ và phát triển rừng ở Hà Giang.

Tin, ảnh: Đức Quý