10:14 10/10/2014

Bắt giữ nhiều vụ buôn bán ma tuý tại Cao Bằng

Các lực lượng có thẩm quyền ở Cao Bằng liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma tuý, triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia.

Thời gian gần đây, các lực lượng có thẩm quyền ở Cao Bằng liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma tuý, triệt phá nhiều đường dây buôn bán ma tuý xuyên quốc gia.

Hai bánh heroin tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Công Hải - TTXVN.


Mới đây nhất, ngày 3/10, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, tỉnh Cao Bằng bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1981, trú tại Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đang trên đường vận chuyển 1 kg ma túy đá cùng với 1.855 viên ma túy tổng hợp từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Cùng với số ma tuý trên, lực lượng chức năng còn thu giữ của Hải 1 súng K59, nhiều viên đạn, 1 xe ôtô con và nhiều tang vật liên quan khác.

Trước đó, ngày 28/8, Công an thành phố Cao Bằng đã phá chuyên án D969, bắt quả tang Lê Thanh Đức (sinh năm 1969, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Ea TLinh, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông) về hành vi tàng trữ trái phép 2 bánh heroin trọng lượng hơn 700 gam. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Cao Bằng bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Thuyên (sinh năm 1973, trú tại xã Đại Tiến, huyện Hòa An, Cao Bằng). Ngày 24/8, lực lượng Công an, Hải quan, Bộ đội Biên phòng Cao Bằng phối hợp bắt 2 đối tượng là Hà Văn Cảnh (sinh năm 1972) và Hà Văn Long (sinh năm 1978, cùng thường trú tại huyện Phục Hòa, Cao Bằng) khi 2 đối tượng đang vận chuyển 3 kg ma túy đá (Methamphetamin), tổng trọng lượng hơn 3 kg đi tiêu thụ. Đây là vụ việc vận chuyển ma tuý tổng hợp lớn nhất ở Cao Bằng bị phát hiện trong thời gian gần đây. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp hai đối tượng người Trung Quốc cung cấp ma tuý cho Cảnh và Long khi hai đối tượng này đang ẩn náu tại nhà Long.

Đặc biệt, ngày 12/8/2014 , sau khi theo dõi, nắm chắc thời gian hoạt động của đối tượng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, huyện Hạ Lang đã tổ chức lực lượng mật phục, bắt quả tang đối tượng tượng Nông Văn Nam (sinh năm 1982, là Trưởng xóm Luộc Khiếu, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) khi tên này đang vận chuyển 2 bánh heroin đi tiêu thụ. Khám nhà Nam, lực lượng chức năng thu được thêm 4 bánh heroin và trên 495 nghìn nhân dân tệ. Sau khi Nam bị bắt, 3 tên đồng phạm của y cũng lần lượt bị bắt hoặc ra đầu thú. 


Những vụ việc nổi cộm trên cho thấy tình hình vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma tuý qua địa bàn tỉnh Cao Bằng đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh đó, tình hình nghiện ma tuý cũng đang có những diễn biến phức tạp, số người nghiện ma tuý ở một số vùng biên giới có chiều hướng gia tăng. Các địa phương bắt được nhiều vụ ma tuý nhất là khu vực biên giới thuộc xã Minh Long, Lý Quốc (huyện Hạ Lang); cửa khẩu Tà Lùng huyện Phục Hoà và khu vực biên giới xã Đàm Thuỷ (huyện Trùng Khánh). Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng vẫn đang tiếp tục bám sát địa bàn, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma tuý.


Quốc Đạt