02:16 14/02/2011

Bắt giữ nhiều nghi can vụ đánh bom xe

Sáng 14/2, Lực lượng cảnh sát hỗn hợp Thái Lan đã bắt giữ 9 nghi can tiến hành vụ đánh bom khủng bố đẫm máu một ngày trước đó tại tỉnh Yala khiến ít nhất 18 người bị thương.

Sáng 14/2, Lực lượng cảnh sát hỗn hợp Thái Lan đã bắt giữ 9 nghi can tiến hành vụ đánh bom khủng bố đẫm máu một ngày trước đó tại tỉnh Yala khiến ít nhất 18 người bị thương.

Tư lệnh Khu vực quân sự 4 của Thái Lan, Thiếu tướng Uđomchát Thamaxarôrát (Udomchai Thamasarorat) cho biết 9 nghi can bị bắt giữ khi khoảng 300 cảnh sát và binh sỹ quân đội tiến hành các cuộc vây bắt tại khoảng 10 địa điểm ở Liđôn (Lidol) và Yala Muang (Yala Muang). Những nghi can này đang bị giam giữ tại căn cứ của

Đơn vị đặc nhiệm số 11 tại tỉnh Yala để thẩm vấn. Họ bị tình nghi là có quan hệ với Amát Tuê-nga (Ahmad Tue-nga) - kẻ được cho là chuyên vạch kế hoạch tấn công, bị nghi ngờ dính líu tới rất nhiều vụ tấn công nhằm vào lực lượng quân sự Thái Lan và hiện đang có lệnh bắt giữ.

Vụ đánh bom xe nhằm vào một trung tâm thương mại tại Yala sáng 13/2 đã làm 18 người bị thương, trong đó có 4 binh sỹ, và gây thiệt hại khoảng 10 triệu bạt (tương đương 325.000 USD). Kể từ tháng 1/2004 đến nay, các vụ bạo lực đòi li khai tại ba tỉnh đông người Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan là Yala, Páttani (Pattani) và Narathivát (Narathi wat) đã khiến ít nhất 4.400 người thiệt mạng và hơn 7.200 người bị thương.

Theo TTXVN