08:21 11/08/2017

Bắt giam nữ Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 điều hành đường dây lô đề

Vào thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Thị Thuận là Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 2 tháng đối với Nguyễn Thị Thuận (sinh năm 1970) và Nguyễn Văn Tiện (sinh năm 1962, chồng của Thuận) cùng trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội theo Lệnh truy nã số 19 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm ngày 1/8/2017, để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trước đó, qua tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Bùi Thị Hoa (sinh năm 1970), trú tại phường Mỹ Đình 1 đang có hành vi bán số lô, đề cho khách. Khi Hoa vừa giao “tích kê” ghi số lô đề cho Vũ Xuân Toản, Bùi Thị Minh, Hà Văn Hưng thì tổ công tác ập vào bắt quả tang và xác định số tiền Hoa tham gia tổ chức đánh bạc hơn 4,7 tỉ đồng.

Sau đó, cơ quan công an làm rõ đối tượng điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề này là vợ chồng Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiện.

Khi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì đối tượng Thuận lấy lí do chữa bệnh trong viện, sau đó tìm sơ hở và bỏ trốn.

Ngày 1/8, Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã hai nghi phạm này.

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, vợ chồng Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiện tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4,7 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 600 triệu đồng.

Vào thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Thị Thuận là Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Đình 1. Hiện nay, căn cứ theo Luật Tổ chức chính quyền Nhà nước, Nguyễn Thị Thuận đã bị Đảng ủy phường Mỹ Đình 1 thực hiện các bước miễn nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy.

Ngoài hai đối tượng trên, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương Trung (sinh năm 1978), trú tại phường Mỹ Đình 1, là đối tượng trong đường dây này.

TTXVN/Tin Tức