09:16 09/09/2011

Bắt giám đốc và nhân viên về hành vi lừa đảo

Ngày 8/9, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mở công ty môi giới việc làm.

Ngày 8/9, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mở công ty môi giới việc làm. Đối tượng Lê Thị Dung, 21 tuổi, quê ở xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), là Giám đốc Công ty TNHH Hạ Long đã câu kết cùng nhân viên của mình là Phạm Thị Chung, 22 tuổi, trú ở Khương Thượng, quận Đống Đa, mở văn phòng tại nhà số 12 Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân để hoạt động lừa đảo.

Hai đối tượng đã bán nhiều bộ hồ sơ cho những thanh niên có nhu cầu tìm việc làm với giá 3,5 triệu đồng/bộ. Nhiều người cả tin đã mua hồ sơ của chúng. Qua điều tra, cơ quan Công an xác định tổng số tiền Dung thu được trong tháng 8/2011 là 21.550.000 đồng.

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ 6 thanh niên đã nộp tiền mua hồ sơ xin việc là Trần Nam Trung, 19 tuổi, trú ở Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội); Nguyễn Quang Khải, 24 tuổi, trú ở Giáp Bát, quận Hoàng Mai; Vũ Văn Trình, 20 tuổi, trú ở Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm; Bùi Văn Quý, 19 tuổi, trú ở Láng Thượng; Trương Minh Thông, 21 tuổi, trú ở ký túc xá Trường Đại học Nông nghiệp và Vũ Thị Duyên, quê ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Công an quận Thanh Xuân đang tạm giữ Dung và Chung, thu hồi số tiền trên trả lại những người bị hại, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý 2 đối tượng theo pháp luật.

SN