TDH tăng trưởng mạnh nhờ phân khúc bất động sản bình dân

Dự án TDH - Phước Long (Q.9, Tp. Hồ Chí Minh) thuộc dòng S - Home (vừa túi tiền) đang được nhiều khách hàng lựa chọn, hiện đã bán được hơn 93% số căn hộ.

Dự án TDH – Phước Long sắp được bàn giao.

Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH) là thương hiệu quen thuộc với nhiều dự án về chung cư và đất nền trung bình như TDH - Phước Long, TDH - Phước Bình, TDH - Trường Thọ, chung cư Bình Chiểu, TDH - Tocontap, Centum Wealth, TDH - Phúc Thịnh Đức, Cantavil Premier, Phước Long Spring Town, Long Hội City… 

Đáng lưu ý, dự án TDH - Phước Long (Q.9, Tp. Hồ Chí Minh) thuộc dòng S - Home (vừa túi tiền) đang được nhiều khách hàng lựa chọn, hiện đã bán được hơn 93% số căn hộ (giá bán từ 17,5 triệu đồng/m2) và sẽ bàn giao trong quý 3/2016.

Thời gian qua, TDH đã liên kết với nhiều đối tác lớn như PPI, Dệt may Liên Phương, Daewon, Tocontap… để đến quý 2/2016 TDH hoàn tất phát hành thêm gần 20 triệu cổ phiếu với giá 12.500/cp đồng thời tăng vốn điều lệ từ 419,6 tỷ đồng lên 617,3 tỷ đồng. Theo xác nhận của nhiều công ty chứng khoán, giá trị cổ phiếu của TDH đang đạt mức 15.800 đồng/cp, tương đương với vốn hóa thị trường là 1.121 tỷ đồng. 

Trần Tình
Lo ngại mất cân đối cung cầu bất động sản
Lo ngại mất cân đối cung cầu bất động sản

Phát triển nhà ở xã hội là một trong 6 giải pháp giúp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đưa ra khi làm việc với các doanh nghiệp trong ngành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN