Tám lưu ý khi đầu tư bất động sản để tránh mất tiền oan

Giữ tỉnh táo trước các thông tin hấp dẫn đưa ra từ phía chủ đầu tư, không nên đầu tư vào thời điểm thị trường bất động sản đang nóng hay không "bỏ trứng vào cùng 1 rổ"... sẽ giúp nhà đầu tư bất động sản (BĐS) không bị rủi ro.

Nhằm giúp các nhà đầu tư tránh mất tiền oan khi đầu tư BĐS, trong buổi thảo luận của các chuyên gia về những rủi ro khi đầu tư từ nay đến cuối năm 2017 trực tuyến trên mạng xã hội mới đây, chuyên gia kinh tế TS.LS Bùi Quang Tín, CEO của Trường Doanh nhân Bizlight, đồng thời là thành viên của Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh, đã đưa ra 8 lưu ý:

Đầu tư vào kênh BĐS tuy có nhiều lợi nhuận nhưng cũng rất nhiều rủi ro.

Thứ nhất, cần xem xét kĩ các yếu tố của sản phẩm như giá cả, tiến độ thanh toán, thị trường, khả năng thanh khoản… trước khi đổ tiền vào đầu tư một dự án nào. Cần giữ tỉnh táo trước các thông tin hấp dẫn đưa ra từ phía chủ đầu tư.


Thứ 2, không nên đầu tư vào thời điểm thị trường bất động sản đang nóng, cụ thể là giá nhà đất đang lên đỉnh điểm. Vì thông thường, khi giá lên đến đỉnh hình sin thì sẽ giảm xuống. Lúc đó, để muốn sinh lời bạn buộc phải chờ đến khi thị trường ổn định và tăng trở lại. Vì vậy, khả năng sinh lời sẽ rất lâu và mất nhiều cơ hội.


Thứ 3, một trong những rủi ro trong đầu tư kinh doanh BĐS thường đến từ mặt tiến độ pháp lý của dự án. Vì vậy, khi tham gia góp vốn vào các dự án nhà ở hình thành trong tương lai, nhà đầu tư phải nắm rõ dự án đang ở giai đoạn nào trong tiến trình hoàn thành, còn thiếu những giấy tờ cần thiết nào và năng lực tài chính có đảm bảo cho việc hiện thực hóa dự án không. Một khi nắm rõ những yếu tố đó, nhà đầu tư có đủ cơ sở phân tích và đưa ra quyết định phù hợp nhất.


Thứ 4, điều quan trọng nhất là phải quan tâm tới mục đích cuối cùng khi đầu tư BĐS. Bạn mua BĐS để ở, cho thuê hay mua để tích trữ khi tăng giá thì bán lại... Mỗi mục đích khác nhau thì cách lựa chọn sản phẩm cũng khác nhau. Theo đó, tiền đầu tư sẽ bị giữ rất lâu nếu nhà đầu tư không tính đến giá trị sử dụng của BĐS.


Thứ 5, rất nhiều nhà đầu tư chưa nắm bắt được cơ hội, xác định sai và bỏ tiền đầu tư vào các dự án không tiềm năng. Việc đón đầu đầu tư vào những khu vực chậm phát triển là rất khó để sinh lời, vì thế nhà đầu tư cần phải khảo sát và xem xét kĩ các vấn đề từ cơ sở hạ tầng, tiện ích, môi trường sống, dân cư sinh sống… Các yếu tố này phải đầy đủ thì BĐS ở đây mới có tiềm năng phát triển.


Thứ 6, sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư thời gian qua là dùng nhiều đòn bẩy tài chính, cụ thể là nhiều nhà đầu tư vay số vốn lớn để đầu tư vào các dự án. Dự án có khả năng thanh khoản kém thì nhà đầu tư lúc này sẽ bị áp lực trả lãi và gốc đè nặng, dẫn đến có khi phải bán tháo bất động sản với giá rẻ. Cho nên, phải kiểm soát được cả hai chiều vào và ra của từng BĐS trước khi đầu tư.


Thứ 7, liều lĩnh đầu tư vào các dự án lớn trong khi thực lực và tiềm lực kinh tế của mình hạn chế để mong muốn thu hồi nhanh, bán nhanh là không nên. Hiện các nhà đầu cơ BĐS hay phạm phải sai lầm này. Khi tiềm lực kinh tế yếu không đủ vốn đầu tư, không thanh toán kịp các đợt đóng tiền dẫn đến phải thanh lý hợp đồng sớm để trả nợ.


Thứ 8, không nên để tất cả trứng vào cùng một giỏ, rất nhiều nhà đầu tư đã phạm phải điều này. Hơn nữa, với BĐS sẽ là nguy hiểm nhất vì giá trị đầu tư lớn, nếu dồn hết vào một dự án, một phân khúc thì khi xảy ra biến cố sẽ khó mà xoay xở kịp. Nên người khôn ngoan sẽ biết phân tán đầu tư vào đa dạng sản phẩm ở những chỗ khác nhau về cả loại hình, phân khúc, vị trí,….


Hải Yên/Báo Tin Tức
Bất động sản phía Đông, đừng quên rủi ro khi mua đất đợi 'cầu'
Bất động sản phía Đông, đừng quên rủi ro khi mua đất đợi 'cầu'

Ngay sau khi có thông tin Hà Nội đề xuất triển khai xây dựng 4 cây cầu (Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Đuống 2 và Vĩnh Tuy giai đoạn 2) bắc qua sông Hồng, sông Đuống đã đưa khu vực Long Biên trở thành tâm điểm thu hút của thị trường bất động sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN