Nova Group: 20 năm – Một góc nhìn

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Nova Group, công ty Novaland đã tổ chức một chuỗi sự kiện tại khu nhà thật Sunrise City, đồng thời công bố chương trình “Hỗ trợ tài chính đột phá”.
 

Được thành lập năm 1992, công ty Thành Nhơn - tiền thân của Nova Group, khởi đầu bằng hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thuốc thủy sản và xây dựng biệt thự cho thuê.
 
Tháng 11/2004, Công ty Novaland ra đời, với số vốn 350 tỷ đồng, trên cơ sở hợp nhất các công ty thành viên chuyên đầu tư các khu dự án dân cư và kinh doanh khu biệt thự cho thuê.
 
Năm 2007 là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Nova Group, khi hợp nhất các công ty thành viên, trở thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova (Nova Group).
 

Ở thời điểm ấy, do sự khác biệt ngành nghề nên Nova Group được tách làm 2 công ty:Công ty Anova (Anova Corp) hoạt động trên lĩnh vực phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm sạch dựa trên nền tảng sẵn có là thuốc thú y với vốn điều lệ 210 tỷ đồng;Công ty Novaland (Novaland Group) hoạt động trên lĩnh vực Bất động sản với vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng.
 
Gia nhập thị trường bất động sảnbằng Dự án SUNRISE CITY - một sản phẩm chất lượng cao, đẳng cấp và đầy đủ tiện ích với thiết kế vượt trội về kiến trúc theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, đến nay, Novaland đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những công ty có uy tín trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản với tổng số vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng và tổng tài sản đạt 9.100 tỷ đồng. Hầu hết các dự án mà Novaland đã và đang triển khai đều là những dự án có quy mô lớn, nằm ở những vị trí chiến lược quan trọng, giàu tiềm năng phát triển của TP.HCM như khu vực Q.7, Q.2, Q.Phú Nhuận, Q.9…và mỗi dự án đều thể hiện một ý tưởng thiết kế riêng biệt cùng thông điệp, ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chủ đầu tư với mong muốn kiến tạo những môi trường sống tốt đẹp cho cộng đồng và xã hội.
 
Nổi bật nhất trong các dự án của Novaland chính là Sunrise City.Với tổng diện tích đất dự án trên 51.260m2, dự án có quy mô lớn với 3 khu South Towers, Central Towers và North Towers gồm 12 tòa tháp cao từ 31-35 tầng, tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, Sunrise City trở thành khu phức hợp văn phòng dịch vụ và căn hộ cao cấp lớn nhất Việt Nam.
 

Tọa lạc ngay cửa ngõ vào khu đô thị mới Nam Sài Gòn, kết nối với các tiện ích của khu vực chỉ trong vòng vài phút, được bao bọc bởi sông Rạch Bàng, sông ông Lớn, đối diện Lotte Mart, trải dài hơn một km mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ, Sunrise City sở hữu vị trí vàng như người xưa đã từng nói: “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”. Để tạo thêm các giá trị gia tăng cho dự án, Novaland đã thuê các công ty tư vấn nổi tiếng quốc tế cùng thiết kế và xây dựng.
 
Mỗi tầng chỉ có từ 4 đến 5 căn hộ tạo độ thông thoáng và lấy ánh sáng tự nhiên. Bố cục mặt bằng rất chặt chẽ, hợp lý đảm bảo thông thoáng tự nhiên đến từng phòng trong căn hộ và không có diện tích thừa. Căn hộ đều theo tiêu chuẩn quốc tế từ độ cách âm, cách nhiệt, độ dày của sàn đến hệ thống điện nước dự phòng, hệ thống an ninh, phòng cháy chữa cháy.
 
Mặc dù được triển khai và xây dựng trong thời kỳ khó khăn của nền kinh tế, toàn bộ 6 tháp giai đoạn 1 của dự án Sunrise City đã được hoàn thành theo đúng chất lượng và tiến độ như đã cam kết. Dự án đã bàn giao căn hộ từ ngày 16/07/2012 và hầu hết những khách hàng đã nhận nhà đều hài lòng với chất lượng căn hộ của mình.
 

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Nova Group, Tập đoàn Novaland và nằm trong chương trình “5 nghìn tỷ đồng hỗ trợ vốn cho bất động sản” của Vietinbank, Novaland và Vietinbank đã giới thiệu "Chương trình hỗ trợ tài chính đột phá” hỗ trợ tín dụng cho khách hàng mua nhà. Theo đó, đối với Vietinbank khách hàng có nhu cầu vay vốn mua nhà sẽ được hỗ trợ lãi suất và được hưởng mức lãi suất cố định trong vòng 5 năm. Trong năm đầu tiên, mức lãi suất cố định 8%/năm và 4 năm tiếp theo, lãi suất sẽ cố định ở mức 10%/năm. Thời hạn cho vay tối đa lên đến 15 năm và hạn mức cho vay đáp ứng tối đa 70% giá trị căn hộ. Chương trình áp dụng cho khách hàng mua Sunrise City và Tropic Garden từ ngày1/9/2012-31/12/2012

Ông Lê Hoàng Châu Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP. HCM đánh giá cao về chất lượng công trình của Sunrise City: "Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay, nhưng chủ đầu tư vẫn triển khai thi công dự án theo đúng tiến độ đã hoạch định, điều này đã thể hiện rõ năng lực thực hiện dự án với quy mô lớn của Novaland và góp phần tô đẹp thêm bộ mặt đô thị của thành phố".

Khởi nghiệp địa ốc bằng dự án Sunrise City quy mô lớn và chất lượng cao, Novaland đã thể hiện một định hướng lâu dài và cam kết trở thành những chủ đầu tư uy tín cũng như doanh nghiệp hành đầu trong lĩnh vực này. Mục tiêu trong giai đoạn 2011-2016 của Novaland là cung cấp 5000 ngôi nhà cho người dân Việt Nam. Nếu nhìn vào các dự án chiến lược mà Novaland đang thực hiện như: Khu căn hộ Tropic Garden, Lexington Residence (Q.2); Khu căn hộ The Prince Residence (Q.Phú Nhuận); Khu đô thị Eastern Sense, khu căn hộ Phú Hữu Residence, Golf Park Residence (Q.9), Dự án khu đô thị sinh thái Cồn Ấu (Cần Thơ)… có thể thấy rõ tầm vóc của Novaland trong cả hiện tại và tương lai.
 
M.M
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN