Bất động sản vào cuộc đua doanh số cuối năm

Quý cuối năm thường là thời điểm đón “sóng” lớn nhất vì nhiều khách hàng lo giá nhà bị đẩy lên cao nên mua sớm.

Cả CDT và đơn vị điều phối đều chạy nước rút trong giai đoạn cuối năm.

Năm nay, nguồn cung được dự báo khá lớn nên một số CĐT đã tung ra những sản phẩm đẹp sớm hơn dự kiến.

Ông Vũ Cương Quyết, Giám đốc Sàn BĐS Đất Xanh Miền Bắc nhận định: Thị trường đã rục rịch bước vào giai đoạn cao điểm từ đầu tháng 10 khi tăng cả về số lượng khách hàng quan tâm và nguồn cung. Nếu như năm 2015 là giai đoạn bùng nổ về thanh khoản khi hoạt động đầu cơ gia tăng khá mạnh thì năm nay, thị trường căn hộ duy trì mức giao dịch tăng ổn định hơn. Hầu hết người mua có nhu cầu ở thực.

So sánh giá bán ở những dự án cùng khu vực, cùng phân khúc tại Hà Nội, mức giá năm nay đã cao hơn năm ngoái 6-8%. Ngay từ đầu quý IV, sau khi các dự án được tung hàng ra thị trường thì nhiều khách hàng đã xuống tiền ngay để dễ lựa chọn những căn đẹp.

Trong báo cáo thị trường vừa được công bố cách đây ít ngày của đơn vị nghiên cứu và tư vấn CBRE, có tổng cộng 5.279 căn hộ được bán ra trong quý III, gấp rưỡi so với quý trước. Trong đó, số căn bán được của phân khúc cao cấp tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng kể từ đầu năm 2016.

Thông tin về thị trường và các dự án, vui lòng liên hệ: Công ty Cổ phần dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc. Hotline: 0917 61 2020.


PV
Giao dịch bất động sản châu Á Thái Bình Dương giữ ổn định
Giao dịch bất động sản châu Á Thái Bình Dương giữ ổn định

Theo Công ty nghiên cứu bất động sản JLL, tổng khối lượng giao dịch quý 3 lên đến 33,1 tỷ USD. Như vậy, lượng giao dịch 9 tháng đầu năm trong khu vực đạt tổng cộng 86,6 tỷ USD, ít biến động so với cùng kỳ năm 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN