tin mới

  • Khẩn trương khởi công loạt dự án nhà ở xã hội tại các địa phương

    Khẩn trương khởi công loạt dự án nhà ở xã hội tại các địa phương

    Sau những chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ và sự vào cuộc gỡ khó cùng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án bất động sản (BĐS), nhà ở xã hội (NOXH), các địa phương và các doanh nghiệp BĐS đã sẵn sàng khởi công sớm hàng loạt dự án quy mô lên vài chục nghìn căn trong năm 2024.

  • Đề xuất thêm chính sách ưu đãi với dự án nhà ở xã hội

    Đề xuất thêm chính sách ưu đãi với dự án nhà ở xã hội

    Để góp phần xây dựng hoàn thiện các cơ chế chính sách, pháp luật và xác định các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư đẩy mạnh triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội nhanh hơn, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh cho rằng cần tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt thủ tục, cũng như bổ sung hoặc tăng thêm chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội.

  • Hà Nội: Thêm nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào cuối tháng 3

    Hà Nội: Thêm nhiều dự án đấu giá quyền sử dụng đất vào cuối tháng 3

    Với bức tranh dần khởi sắc của thị trường bất động sản, trong tháng 3 này và quý II tới, Hà Nội sẽ đưa ra đấu giá nhiều dự án đất ở phục vụ nhu cầu của người dân. Tất cả các khu đất đấu giá đều được quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, kết nối với các trục giao thông chính, đáp ứng cho việc hình thành các khu dân cư mới hiện đại và văn minh.

  • Đưa nhà ở xã hội đến đúng đích người thụ hưởng

    Đưa nhà ở xã hội đến đúng đích người thụ hưởng

    Hiện nay nguồn cung nhà ở xã hội đang thấp hơn lực cầu rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng đang tồn tại một thực tế là dù đã nhận được nhiều hỗ trợ từ chính sách như ưu đãi lãi suất vay khi mua nhà ở xã hội nhưng không phải ai cũng đạt được giấc mơ “an cư”.

  • Luật Đất đai 2024: Góp phần tăng lợi thế đầu tư tại Việt Nam

    Luật Đất đai 2024: Góp phần tăng lợi thế đầu tư tại Việt Nam

    Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo, chị Lê Thủy Tiên (tên tiếng Nhật: Mori Mioka) - Giám đốc công ty Mori Pharmacy Ltd và công ty Mori Healthcare tại Nhật Bản - đánh giá Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội Việt Nam thông qua đầu năm nay là bước tiến rất tốt cho những người có quốc tịch nước ngoài gốc Việt, khuyến khích họ mạnh dạn trong việc đầu tư tại Việt Nam.

  • Tạo lập thị trường nhà ở thương mại vừa túi tiền tại Việt Nam

    Tạo lập thị trường nhà ở thương mại vừa túi tiền tại Việt Nam

    Theo phân tích của Hiệp hội Bất động sản (BĐS) Việt Nam (VNREA), thị trường BĐS hiện nay chưa có khái niệm cụ thể về "nhà ở vừa túi tiền". Sản phẩm nhà ở này cần tách bạch, nhà ở vừa túi tiền là nhà ở thương mại, riêng về nhà ở xã hội (NOXH) đã được Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng và phát triển.

  • Bất động sản công nghiệp thành công 'vượt bão'

    Bất động sản công nghiệp thành công 'vượt bão'

    Theo các chuyên gia, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam tăng trưởng tốt tiếp tục trở thành động lực để bất động sản công nghiệp trở thành phân khúc dẫn dắt trên thị trường, nhất là sau khi “vượt bão” thành công ở giai đoạn khó khăn như năm 2023.

  • Tháo 'nút thắt' pháp lý cho bất động sản

    Tháo 'nút thắt' pháp lý cho bất động sản

    Trong khuôn khổ Diễn đàn Bất động sản Mùa Xuân thường niên lần thứ IV, Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội kiến nghị: việc tháo gỡ những "nút thắt" về pháp lý nên nhanh chóng thực hiện để giúp cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong năm 2024 khởi sắc. Bởi trên thực tế, hiện nay khó khăn của bất động sản hầu hết tập trung ở khâu pháp lý, do đó, cần "gỡ vướng" từ thể chế.

  • Nhiều cơ hội đầu tư cho nhóm người mua bất động sản là Việt kiều

    Nhiều cơ hội đầu tư cho nhóm người mua bất động sản là Việt kiều

    Việc mở rộng quyền sử dụng đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài trong Luật Đất đai 2024 mới được thông qua là một tin đáng mừng cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có mong muốn sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Điều này càng có ý nghĩa hơn khi dòng kiều hối trong năm 2023 đạt mức hơn 16 tỷ USD, tăng mạnh 32% so với năm 2022.

  • Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá tích cực về Luật Đất đai (sửa đổi)

    Kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản đánh giá tích cực về Luật Đất đai (sửa đổi)

    Hồi tháng 1 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của công dân, người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ Việt Nam. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025, trừ một số điều khoản quy định cụ thể.

  • Tiếp nhận 4 văn bản phản ánh, kiến nghị liên quan đến dự án bất động sản

    Tiếp nhận 4 văn bản phản ánh, kiến nghị liên quan đến dự án bất động sản

    Cuộc họp của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các luật mới sửa đổi được ban hành (Luật Đất Đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản) diễn ra ngày 11/3 theo hình thức trực tuyến.

  • Hàng trăm dự án nhà ở thương mại chờ được 'gỡ khó' 

    Hàng trăm dự án nhà ở thương mại chờ được 'gỡ khó' 

    Đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tập hợp về trước ngày 10/3.

  • Trợ lực mới cho nhà ở xã hội 

    Trợ lực mới cho nhà ở xã hội 

    Các bộ luật sửa đổi quan trọng liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản gồm Kinh doanh Bất động sản, Nhà ở, Đất đai được Quốc hội thông qua mới đây sẽ đồng loạt có hiệu lực từ tháng 1/2025.

  • Sức hút thị trường bất động sản Việt Nam

    Sức hút thị trường bất động sản Việt Nam

    Công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại của Mỹ (CBRE) vừa công bố kết quả khảo sát ý định và kế hoạch của nhà đầu tư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024.Theo đó, thị trường bất động sản Việt Nam đứng thứ hai chỉ sau thị trường Ấn Độ và đứng trước Thái Lan.

  • Bất động sản hậu cần cho bán lẻ thu hút sự quan tâm

    Bất động sản hậu cần cho bán lẻ thu hút sự quan tâm

    Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng ưa chuộng sự tiện lợi của mua sắm trực tuyến, thúc đẩy làn sóng dịch chuyển lưu trữ hàng hóa từ cửa hàng bán lẻ sang không gian kho hàng. Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử đang định hình lại thị trường logistics và tạo ra nhiều loại tài sản đa dạng hơn; trong đó, nổi bật nhất là bất động sản hậu cần đô thị.

  • Chung cư vẫn đà tăng giá, người thuê chật vật xoay xở

    Chung cư vẫn đà tăng giá, người thuê chật vật xoay xở

    Chung cư tại Hà Nội liên tục ghi nhận giá bán tăng cao trong vòng một năm trở lại đây với mức tăng ghi nhận đến 75%.

  • Thị trường đất đấu giá tại Quảng Trị có tín hiệu phục hồi

    Thị trường đất đấu giá tại Quảng Trị có tín hiệu phục hồi

    Trong suốt một thời gian dài, thị trường bất động sản ở Quảng Trị rơi vào trầm lắng, lao dốc, không có khách hàng tham gia đấu giá đất. Tuy nhiên, kể từ tháng cuối năm 2023 đến nay, thị trường đất đấu giá đã có tín hiệu phục hồi, khách hàng tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tăng cao.

  • Việt Nam sẽ đón lượng lớn nguồn cung văn phòng mới 

    Việt Nam sẽ đón lượng lớn nguồn cung văn phòng mới 

    Việt Nam sẽ đón lượng lớn nguồn cung văn phòng mới vào năm 2024; trong đó tập trung chủ yếu tại hai thị trường văn phòng chính là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.

  • Các địa phương nhập cuộc để tăng cung nhà ở xã hội

    Các địa phương nhập cuộc để tăng cung nhà ở xã hội

    Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội”, giai đoạn 2021 – 2025, mục tiêu đặt ra là cả nước sẽ hoàn thành khoảng 428.000 căn hộ; trong đó, riêng năm 2024, tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 5/1/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao phải hoàn thành khoảng 130.000 căn hộ nhà ở xã hội.

  • TP Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển thêm 35.000 căn hộ nhà ở xã hội

    TP Hồ Chí Minh phấn đấu phát triển thêm 35.000 căn hộ nhà ở xã hội

    Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, sắp tới Sở sẽ phối hợp với các đơn vị phát triển thêm khoảng 2,5 triệu m2 sàn xây dựng, tương đương khoảng 35.000 căn hộ nhà ở xã hội (NỞXH).

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN