09:07 26/09/2014

Bắt đối tượng 'múa súng' đe dọa cán bộ quận

Công an quận Tân Phú đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi dùng súng dọa cán bộ, nhân viên làm việc trong trụ sở UBND quận Tân Phú(TP HCM) khiến nhiều nhân viên và người dân hốt hoảng bỏ chạy.

Chiều 25/9, công an quận Tân Phú đã tạm giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Thông (43 tuổi) và Nguyễn Văn Trường (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) để điều tra về hành vi dùng súng dọa cán bộ, nhân viên làm việc trong trụ sở UBND quận Tân Phú (TP HCM) khiến nhiều nhân viên và người dân hốt hoảng bỏ chạy.

Đối tượng Thông cùng tang vật bị công an bắt giữ.


Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ30 cùng ngày, đối tượng Trường đi xe ô tô biển số 52U – 8671 đến trụ sở UBND quận Tân Phú trên đường Lũy Bán Bích (thuộc phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú) để chứng thực giấy tờ. Tuy nhiên, do giấy chứng minh nhân dân của Trường bị mờ nên nhân viên không đồng ý. Trường nghĩ rằng mình bị nhân viên cơ quan này cố tình làm khó, nên Trường đã gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Thông đến.

Ít phút sau, Thông đi xe mô tô biển số 59P1 – 773.43 đến chỗ Trường đang làm việc với nhân viên. Sau một hồi lời qua tiếng lại giữa hai bên, bất ngờ Thông rút khẩu súng ngắn từ trong người ra chĩa về phía cô nhân viên này. Thấy đối tượng cầm súng, nhiều nhân viên làm việc và người dân hốt hoảng bỏ chạy rồi báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, phòng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 cùng công an quận Tân Phú đã triển khai lực lượng đến để làm rõ vụ việc. Đối tượng Trường ngay sau đó được mời về trụ sở cơ quan công an để làm việc, còn đối tượng Thông đã đi khỏi hiện trường. Nhưng một lúc sau, Thông quay lại để nghe ngóng tình hình thì bị công an bắt giữ cùng khẩu súng ngắn và 2 viên đạn cao su.

Tại cơ quan công an, đối tượng Thông khai khẩu súng trên được một công ty bảo vệ cấp cho khi làm Tổ trưởng. Khi nghỉ làm, Thông không trả súng và giấy phép cho công ty mà giữ lấy rồi gây ra vụ “múa súng” đe dọa cán bộ, nhân viên trong UBND quận. Hiện Công an quận Tân Phú đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng trên.


Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)