04:17 09/04/2012

Bắt đối tượng cuối cùng trong đường dây buôn người sang Trung Quốc

Ngày 9/4, nguồn tin từ Công an thành phố Nam Định cho biết lực lượng của đơn vị đã bắt được Phùng Văn Thắng (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) - đối tượng cuối cùng trong đường dây lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc làm gái bán dâm khi hắn về Việt Nam...

Ngày 9/4, nguồn tin từ Công an thành phố Nam Định cho biết lực lượng của đơn vị đã bắt được Phùng Văn Thắng (sinh năm 1985, trú tại xã Tân Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) - đối tượng cuối cùng trong đường dây lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc làm gái bán dâm khi hắn về Việt Nam tìm kiếm "nguồn hàng".
 
Gần một tháng trước, lực lượng công an Nam Định đã lập chiến công xuất sắc khi triệt phá đường dây lừa bán các thiếu nữ, trẻ em sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Đường dây gồm 6 đối tượng do Ngô Thị Hưng Trang (SN 1990, trú tại xã Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định) cầm đầu. Đến tháng 3/2012, cơ quan công an đã bắt 5 trong tổng số 6 đối tượng của đường dây. Biết tin đồng bọn đã bị lực lượng công an bắt giữ, Phùng Văn Thắng không những không chùn bước mà bỏ trốn sang Quảng Đông, Trung Quốc tiếp tục thực hiện chiêu lừa “cứu nét”, giả vờ yêu các cô gái mới lớn rồi sau đó lừa bán làm gái mại dâm. Ngày 7/4, nhận tin Phùng Văn Thắng về Việt Nam tìm nguồn hàng, các chiến sĩ Công an thành phố Nam Định đã bí mật tiếp cận, bắt giữ đối tượng Thắng tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Với dáng người nhỏ, không được điển trai, Phùng Văn Thắng rất thạo việc cứu nét, giả vờ yêu rồi sau đó rủ các cô gái trẻ sang Trung Quốc buôn hàng nhưng thực chất là lừa bán cho Ngô Thị Hưng Trang làm gái mại dâm. Với thủ đoạn này, hơn 1 năm qua, Phùng Văn Thắng và đồng bọn đã lừa bán hơn 20 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Theo lời khai ban đầu của tên Thắng, cứ mỗi người bị lừa bán, hắn được Trang trả từ 10-15 triệu đồng.


Nguyễn Trường