10:18 24/10/2012

Bắt đầu trục vớt tàu chìm tại Sầm Sơn

Ngày 24/10, tại cửa biển Lạch Hới (nằm giữa địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn và xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa), 2 tàu mang biển hiệu HP-3274 và NĐ-2597 đã tiến hành trục vớt, lai dắt xác tàu chìm được tìm thấy ngày 22/10 vào bờ dưới sự giám sát của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.

Ngày 24/10, tại cửa biển Lạch Hới (nằm giữa địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn và xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa), 2 tàu mang biển hiệu HP-3274 và NĐ-2597 đã tiến hành trục vớt, lai dắt xác tàu chìm được tìm thấy ngày 22/10 vào bờ dưới sự giám sát của lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.

Đến 17 giờ cùng ngày, việc lai dắt chiếc tàu chìm vẫn chưa hoàn thành. Dự định, phải đến 22 giờ đêm nay, khi nước triều kiệt, gần như toàn bộ thân tàu hiện ra mới có thể xác định được đây là loại tàu gì.

Hình ảnh 2 tàu đang ở vị trí có xác tàu chìm dưới biển. Nguồn: tienphong.vn.


Hiện dư luận và người dân quanh vùng đang có nhiều luồng ý kiến khác nhau về con tàu như: đây là tàu chở vàng, tàu chở vũ khí, tàu quân sự, tàu hải quân...

Tại hiện trường, các thợ lặn đã tìm được một số đồ vật như: than đá, bánh lái của con tàu…

Đồn Biên phòng 118 Hoằng Trường ( Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa) đã huy động khá đông lực lượng cán bộ, bộ đội giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình trục vớt con tàu để có thể đưa ra những kết luận cuối cùng, tránh những đồn đoán gây hoang mang trong dư luận.

Trước đó, ngày 22/10, trong khi được thuê để khơi thông luồng lạch sông Mã (đoạn từ gần chân cầu Hoàng Long đến cửa biển Lạch Hới), 2 tàu HP-3274 và NĐ-2597 đã phát hiện 1 xác tàu chìm sâu dưới đất khoảng 20m. Sau đó, 2 chủ tàu này đã thuê thợ lặn lặn xuống kiểm tra, đồng thời dùng máy thổi cát thổi bớt cát trong phần lái của tàu bị chìm và phát hiện tại đây có 3 vật hình tròn nghi là đầu lâu.

Vụ việc đã được báo lên UBND tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh đã giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an Thanh Hóa phối hợp xác minh và tiến hành trục vớt con tàu bị đắm.


Hoa Mai