04:09 17/04/2012

Bắt cóc đối tác, đòi nửa tỷ đồng tiền chuộc

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi), Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi) và Phạm Quang Huy (26 tuổi) đều trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 16/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo: Nguyễn Tuấn Anh (31 tuổi), Nguyễn Đức Thắng (34 tuổi) và Phạm Quang Huy (26 tuổi) đều trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội) về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, cuối tháng 3/2011, công ty do Tuấn Anh làm giám đốc thỏa thuận với công ty của chị Phan Thị Thu Hà (30 tuổi, ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) mở một tài khoản có giá trị 10.000 USD để giao dịch vàng của một công ty nước ngoài, trụ sở Hong Kong (Trung Quốc). Sau một thời gian, tài khoản của Tuấn Anh được lãi 1.400 USD và anh ta nộp thêm vào 9.000 USD nâng tổng số tiền có lên 20.400 USD để tiếp tục kinh doanh. Trong quá trình thực hiện giao dịch, do không thực hiện đúng quy trình, tài khoản này bị khóa.

Để giải quyết việc này, chị Hà phải gọi điện thoại sang công ty đối tác ở Hong Kong trả lại cho Tuấn Anh 20.400 USD và hủy tài khoản giao dịch. Tuy nhiên, Tuấn Anh cho rằng, trước khi bị hủy giao dịch, số tiền trong tài khoản phải là 28.000 USD. Anh ta bàn với em rể là Thắng và em họ là Huy cùng một phụ nữ khác lừa chị Hà ra Hà Nội bắt trả tiền.

Khoảng 14h ngày 30/5/2011, nhóm Tuấn Anh đã bắt chị Hà đến quán cà phê trên đường giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) rồi ép chị Hà phải đưa cho bọn chúng 500 triệu đồng. Đến 18h cùng ngày, chúng nhận đủ tiền và thả chị Hà về.

Tại phiên tòa, Tuấn Anh cùng hai đồng phạm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Tuấn Anh lĩnh án 8 năm tù giam, Thắng và Huy đều lĩnh án 7 năm tù giam về cùng tội “cưỡng đoạt tài sản”.

TTXVN/Tin tức