02:14 15/02/2012

Bắt cóc con nợ để ép trả tiền vay

Còn thiếu vợ chồng Nhung và Đoàn 40 triệu đồng, Long bị Đoàn cùng một số đối tượng bắt cóc nhằm ép người thân của Long phải trả tiền. Khi được thả về, con nợ này phải cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Công an vì bị đa chấn thương ở vùng mặt và đầu.

Còn thiếu vợ chồng Nhung và Đoàn 40 triệu đồng, Long bị Đoàn cùng một số đối tượng bắt cóc nhằm ép người thân của Long phải trả tiền. Khi được thả về, con nợ này phải cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Công an vì bị đa chấn thương ở vùng mặt và đầu.

14h ngày 14/2, tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) ra lệnh bắt và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đoàn (31 tuổi, HKTT xóm 16, thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ án trên, Công an huyện Từ Liêm đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Nhung (27 tuổi, hiện đang ở Phú Mỹ, Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), là vợ của Đoàn.

13h ngày 12/2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm nhận được đơn trình báo của chị Trịnh Thị Liên, trú tại phường Pom Hán (Lào Cai) và anh Nguyễn Đình Phượng, trú tại Ứng Hòa (Hà Nội): Hồi 10h30' ngày 12/2, anh Nguyễn Hữu Long (29 tuổi, trú tại Phương Tú, Ứng Hòa) là bạn trai của chị Liên, đi đến quán cà phê ở số 6, đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình) đã bị hai đối tượng đánh đập và đưa đâu không rõ… Sau đó, gia đình anh Long nhận được điện thoại của Nguyễn Thị Nhung và Nguyễn Văn Đoàn yêu cầu phải nộp 150 triệu đồng, trước 15h cùng ngày nếu không sẽ đánh đập và không thả anh Long về…



Cơ quan CSĐT công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đọc lệnh khám xét đối với Đoàn.



Qua lời khai của chị Liên và những người biết việc, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm xác định vụ việc trên có liên quan đến Nguyễn Thị Nhung, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ việc vay nợ tiền.


18h ngày 12/2, Công an huyện Từ Liêm phục kích bắt quả tang Nhung khi đang nhận 100 triệu đồng của chị Liên. Từ đây vụ việc đã được làm rõ: Tháng 3/2011, vợ chồng Nhung, Đoàn cho anh Long vay 40 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 4 nghìn đồng/ngày. Thời gian sau đó, vợ chồng Nhung, Đoàn nhiều lần đòi tiền nhưng anh Long khất lần, không trả. Vì thế, ngày 30/12/2011, theo yêu cầu của Nhung và Đoàn, Long đã ký nhận nợ với số tiền cả gốc và lãi là 70 triệu đồng. Ngày 17/1, Long đã trả được 30 triệu đồng, còn nợ 40 triệu đồng. Ngày 12/2, Đoàn đã cùng một số đối tượng bắt cóc anh Long, ép người thân trong gia đình phải trả tiền.

21h30' ngày 12/2, anh Long đã được các đối tượng thả về trong tình trạng bị đa chấn thương ở vùng mặt và đầu (hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Công an). Sau khi gây án, Đoàn và đồng bọn bỏ trốn. Hiện Công an huyện Từ Liêm đang tổ chức lực lượng truy bắt Đoàn về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; đồng thời tổ chức xác minh đối tượng liên quan.

Theo cand.com.vn