07:10 29/07/2011

Bất cẩn khi băng qua đường sắt

Khoảng hơn 18 giờ ngày 28/7, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra trên địa bàn thị trấn Tào Xuyên huyện Hoằng Hoá tỉnh Thanh Hoá, làm 2 người chết tại chỗ.

Khoảng hơn 18 giờ ngày 28/7, một vụ tai nạn giao thông đường sắt đã xảy ra trên địa bàn thị trấn Tào Xuyên huyện Hoằng Hoá tỉnh Thanh Hoá, làm 2 người chết tại chỗ.

Nạn nhân là anh Trần Ngọc Anh và vợ là Thái Thị Đào (sinh 1980), quê xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc. Nguyên nhân của tai nạn thương tâm kể trên là do anh Ngọc Anh lái xe mô tô mang biển kiểm soát 36M1- 1414 băng qua đường dân sinh giao với đường sắt nhưng không phát hiện ra tàu đang chạy theo hướng Hà Nội-Sài Gòn đang đến gần. Hậu quả chiếc mô tô kể trên đã va với tàu hoả làm hai vợ chồng anh Ngọc Anh và chị Đào chết tại chỗ. Cách đây hơn một tháng, cũng tại cung đường này, một chiếc mô tô cũng đã va chạm vào tàu hoả SE7 làm chết và bị thương hai mẹ con cũng đang trên đường về quê.

Theo người dân địa phương cho biết, đoạn đường ngang dân sinh qua đường sắt này có hệ thống cảnh báo tự động, gồm đèn đỏ và chuông báo khi tàu hỏa gần đến. Tuy nhiên, do đường sắt nằm song song, lại sát với quốc lộ 1A, có lưu lượng người qua lại đông nên rất dễ xẩy ra tai nạn đường sắt, các cơ quan chức năng cần có barie chắn nhằm đảm bảo an toàn cho người qua lại khi có tàu hoả đi qua.

Trịnh Duy Hưng