03:17 31/03/2011

Bắt các đối tượng tiêu thụ, lừa đảo chiếm đoạt xe máy

Ngày 31/3, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa (Hà Nội) trong lúc tuần tra phát hiện một đối tượng sử dụng xe máy SH có biểu hiện nghi vấn, đã tạm giữ để làm rõ.

Ngày 31/3, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa (Hà Nội) trong lúc tuần tra phát hiện một đối tượng sử dụng xe máy SH có biểu hiện nghi vấn, đã tạm giữ để làm rõ.

Qua đấu tranh, Công an bắt giữ 2 đối tượng là Dương Đức Quang, 22 tuổi và Nguyễn Quang Tuấn, 19 tuổi, đều trú ở tổ 44, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy can tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Công an thu giữ tang vật là 4 xe máy và tiếp tục điều tra mở rộng.

Cùng ngày, qua truy xét, Công an quận Long Biên (Hà Nội) làm rõ đối tượng Ngô Đức Thắng, 26 tuổi, quê ở xã Đông Linh, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, qua thỏa thuận mua bán trên mạng Internet, anh Đặng Ngọc Hùng, 23 tuổi, quê ở Kẻ Sặt, huyện Ninh Giang (Hải Dương) đã bán xe máy cho đối tượng Thắng tại đoạn trước cửa nhà số 691 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Thắng vờ xin đi thử rồi phóng xe đi mất.

S.N