03:11 09/03/2011

Bắt bọn trộm cắp trong lúc tuần tra

Sáng 8/3, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, đã đưa chúng về Công an phường Khương Đình làm rõ. Tại cơ quan công an, chúng khai tên là Phạm Mạnh Trường, 23 tuổi và Nguyễn Phú Hùng, 22 tuổi, đều trú ở phường Khương Đình.

Sáng 8/3, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội phát hiện 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, đã đưa chúng về Công an phường Khương Đình làm rõ. Tại cơ quan công an, chúng khai tên là Phạm Mạnh Trường, 23 tuổi và Nguyễn Phú Hùng, 22 tuổi, đều trú ở phường Khương Đình.

Riêng tên Hùng từng có 3 tiền án và 1 tiền sự. Kiểm tra trong người chúng, công an thu giữ được 0,846 gam hêrôin. Hai đối tượng khai nhận đã gây ra 2 vụ trộm cắp xe máy. Vào hôm 1/3, chúng lấy cắp chiếc xe máy Dream biển số 29T4-1328 tại ngõ 29 Khương Hạ. Tiếp đó, vào hôm 5/3, chúng lại lấy cắp chiếc xe máy Wave Alpha biển số 30L5-9726 tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai. Công an quận Thanh Xuân đã thu giữ tang vật để làm thủ tục trả lại người bị hại.

- Một vụ khác cũng được tổ tuần tra Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội phát hiện vào rạng sáng 8/3. Trong lúc làm nhiệm vụ tại ngã tư đường Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, công an phát hiện 2 đối tượng đi xe máy biển số 99H7-4436 có biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Kết quả, công an phát hiện chúng đang chở 116 đoạn dây cáp lõi đồng với các kích cỡ khác nhau.

Ngoài số cáp trên, chúng còn có 1 kìm cộng lực và 1 mỏ lết. Sau khi đưa về Công an phường Thanh Xuân Nam, chúng khai tên là Đàm Văn Tồn, 26 tuổi, trú ở Nam Sơn, TP Bắc Ninh và Lê Xuân Tựa, 28 tuổi, trú ở xã Quế Tân, huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Chúng thú nhận vào đêm 28/2, đã dùng kìm cộng lực và clê cắt, tháo trộm số cáp điện trên tại Trạm biến áp của Công ty TNHH 2-9 (Hà Tây cũ).

S.N