11:07 09/11/2012

Bắt băng nhóm chuyên đột nhập nhà vắng chủ

Cả bọn chia thành nhóm nhỏ, dùng xe máy chạy tìm nhà dân khóa cửa đi vắng để đột nhập. Chúng tìm cách cạy cửa để vào nhà, sau đó phá cửa tủ, két sắt lấy tiền, vàng và các tài sản giá trị khác.

Cả bọn chia thành nhóm nhỏ, dùng xe máy chạy tìm nhà dân khóa cửa đi vắng để đột nhập. Chúng tìm cách cạy cửa để vào nhà, sau đó phá cửa tủ, két sắt lấy tiền, vàng và các tài sản giá trị khác.

 

Cùng ngày, TAND tỉnh Tây Ninh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo: Nguyễn Văn Được (42 tuổi, ngụ Bình Phước) 14 năm tù; Nguyễn Văn Bé (42 tuổi, ngụ Bình Dương) 13 năm tù; Lê Thái Hòa (25 tuổi, ngụ Bình Dương) và Nguyễn Thái Dương (25 tuổi, ngụ Bình Dương) cùng 12 năm tù; Nguyễn Văn Thế (58 tuổi, ngụ Bình Dương) 7 năm tù; Lâm Thanh Minh (19 tuổi, ngụ Bình Dương) 4 năm tù giam; Tạ Văn Thái (32 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) 3 năm tù giam cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

 

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Tây Ninh: Đây là 7 bị cáo trong băng nhóm do Nguyễn Văn Được cầm đầu, đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn 2 tỉnh Long An và Tây Ninh vào đầu năm 2012, gây hoang mang trong dư luận. Khoảng tháng 10/2011, khi về sinh sống tại huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), để có tiền tiêu xài, Được đã rủ rê, lôi kéo 6 đối tượng trên, là họ hàng và bạn bè tại Bình Dương và Tây Ninh tổ chức trộm cắp tài sản.

 

Băng nhóm của Được được tổ chức bài bản, phân công người đột nhập, kẻ cảnh giới cụ thể. Cả bọn chia thành nhóm nhỏ, dùng xe máy chạy tìm nhà dân khóa cửa đi vắng để đột nhập. Chúng tìm cách cạy cửa để vào nhà, sau đó phá cửa tủ, két sắt lấy tiền, vàng và các tài sản giá trị khác. Sau khi điều tra, theo dõi, ngày 19 và 20/3/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bàng và huyện Gò Dầu lần lượt bắt khẩn cấp, tạm giữ Được cùng đồng bọn về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2012, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 9 vụ cướp với tổng số tài sản trị giá hơn 770 triệu đồng.

 

Trong vụ án trên, Được giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp đột nhập, bán và chia tiền trong cả 9 vụ; Bé và Hòa cùng tham gia trực tiếp 7 vụ. Các đối tượng còn lại tham gia từ 2 đến 5 vụ, chủ yếu đóng vai trò cảnh giới. Ngoài tổng mức án 65 năm tù giam, tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường tài sản cho nạn nhân trong các vụ trộm cắp mình tham gia.

 

 

TTXVN/tin tức