03:10 02/03/2011

Bắt băng lừa đảo bằng thủ đoạn “đóng kịch mua hàng”

Ngày 1/3, Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Lực lượng cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Bắc Mê bắt gọn một băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh.

Ngày 1/3, Thượng tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Lực lượng cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Bắc Mê bắt gọn một băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên tỉnh.

Thẩm vấn đối tượng Lê Thị Bích Hiền. Ảnh: Minh Tâm


Thời gian qua, trên địa bàn Hà Giang đã xuất hiện một băng nhóm tội phạm bán hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số lượng lớn. Thủ đoạn của băng nhóm tội phạm lừa đảo này là mang những hàng mỹ phẩm giá rẻ, bày ra màn kịch đây là những hàng hóa mang từ nước ngoài xách tay về. Chúng tới các vùng sâu, xa, biên giới của Hà Giang nhằm vào chị em phụ nữ chào hàng.

Sau một thời gian điều tra, khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an huyện Bắc Mê truy đuổi tại quốc lộ 34 huyện Bắc Mê (Hà Giang) - Cao Bằng, bắt được 4 đối tượng cùng toàn bộ tang vật và phương tiện gây án.

Bốn đối tượng là Đoàn Thị Minh, SN 1963, trú tại Cát Cụt, quận Lê Chân (Hải Phòng); Hoàng Văn Hải, SN 1978, trú tại Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng (Hải Phòng); Lê Thị Bích Hiền, SN 1981, trú tại Trần Văn Lang, khu Cát Bi, quận Hải An (Hải Phòng); Nguyễn Duy Anh, SN 1982, trú tại thôn Trần Thành, xã An Thọ, huyện An Lão (Hải Phòng). Tang vật thu giữ gồm: 1 xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 29M - 9027, 3 xe đạp mini, 1 bộ tóc giả, 63 hộp nước hoa, trên 100 viên thuốc tân dược (nghi là ma túy tổng hợp chưa giám định), 9.186.000 đồng...

Minh Tâm