08:13 06/08/2012

Bắt ba người nước ngoài vận chuyển 60 bánh heroin

Kiểm tra chiếc xe BKS Lào, cơ quan Công an phát hiện trong thùng chứa nhiên liệu phía bên dưới ghế lái có chứa 60 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin, 60 gói nilon đựng các viên nén màu hồng (khoảng 12.000 viên) nghi là ma túy tổng hợp.

Kiểm tra chiếc xe BKS Lào, cơ quan Công an phát hiện trong thùng chứa nhiên liệu phía bên dưới ghế lái có chứa 60 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin, 60 gói nilon đựng các viên nén màu hồng (khoảng 12.000 viên) nghi là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận đó là heroin vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ. 

 

 Sáng 6/8, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức biểu dương, trao thưởng và có thư khen 5 tập thể đã trực tiếp tham gia vụ bắt 60 bánh heroin, gồm: Phòng 1, Phòng 2 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - C 47, Bộ Công an), Cục Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Phòng PC 47 (Công an tỉnh Hòa Bình) và Công an huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình); mỗi đơn vị được thưởng 10.000.000 đồng.

 

Các đơn vị được Bộ Công an khen thưởng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Theo báo cáo của Cục C 47, hồi 10 giờ 20 phút ngày 5/8/2012, Cục phòng,chống ma túy (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) và Cục C 47 đã phát hiện 3 đối tượng mang quốc tịch Lào nhập cảnh vào Việt Nam bằng xe ô tô loại 7 chỗ ngồi mang BKS Lào có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển ma túy. Lãnh đạo Cục C47 đã lập tức chỉ đạo Phòng PC 47 và phối hợp với Công an huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) cử cán bộ phối hợp đấu tranh.

 

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện chiếc xe ô tô trên tại địa bàn xã Quy Hậu, huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình). Tổ công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và phát hiện trên xe có 3 nam giới mang quốc tịch Lào, gồm: Lee Chia Neng (sinh năm 1978, trú tại Thủ đô Viên Chăn), Boun Miher Khamtong (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Hủa Phăn), Ly Chue Sor (sinh năm 1974, trú tại Thủ đô Viên Chăn).

 

Đối tượng Ly Chue Sor (sinh năm 1974, trú tại Thủ đô Viên Chăn). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 
 

Đối tượng Lee Chia Neng (sinh năm 1978, trú tại Thủ đô Viên Chăn). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Đối tượng Boun Miher Khamtong (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Hủa Phăn). Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Kiểm tra chiếc xe, cơ quan Công an phát hiện trong thùng chứa nhiên liệu phía bên dưới ghế lái có chứa 60 bánh chất bột màu trắng nghi là heroin, đồng thời phát hiện 60 gói nilon đựng các viên nén màu hồng (khoảng 12.000 viên) nghi là ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận đó là heroin vận chuyển từ Lào sang Việt Nam để tiêu thụ.

 

Tang vật 60 bánh heroin... Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

... và 12.000 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

 

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

 

 

PV