10:21 03/10/2014

Bắt 3 tên cướp giật trên đường phố

Chị Nguyễn Thị Hương, trú tại xã Đại Đồng, Tứ Kỳ, Hải Dương đi đến khu vực cây xăng trên đường Yết Kiêu, phường Hải Tân (Hải Dương) thì bị hai đối tượng đi trên xe mô tô vượt lên áp sát giật đi túi xách đeo bên người, bên trong có 450 nghìn đồng, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân.

Hồi 18h30 ngày 2/10, chị Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1975, trú tại xã Đại Đồng, Tứ Kỳ đi xe mô tô từ thành phố Hải Dương về huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Khi đến khu vực cây xăng trên đường Yết Kiêu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương thì bị hai đối tượng đi trên xe mô tô (chưa rõ biển kiểm soát) cùng chiều vượt lên áp sát giật đi túi xách đeo bên người, bên trong có 450 nghìn đồng, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân.

 

Qua điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã làm rõ và bắt 2 đối tượng gồm Nguyễn Anh Tùng, sinh năm 1997, trú tại khu 2 phường Hải Tân, thành phố Hải Dương và Lương Văn Vĩnh, sinh năm 1988, trú tại xã Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương.

 

Các đối tượng khai nhận, trước đó vào khoảng 10h ngày 13/9/2014, tại khu vực ngã tư đường Cao Bá Quát, phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Nguyễn Anh Tùng cùng Nguyễn Minh Điệp, sinh năm 1998, trú ở khu 4 phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương đã cướp giật 1 túi xách trong có điện thoại di động và 600 nghìn đồng của chị Nguyễn Thị Hiếu, sinh năm 1986, địa chỉ ở phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng.

 

Ngoài 2 vụ cướp giật nêu trên các đối tượng thừa nhận đã gây ra hàng chục vụ cướp giật khác ở nhiều địa phương khác nhau. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp với 3 đối tượng trên đồng thời đề nghị những người là bị hại của các vụ cướp giật thời gian qua khẩn trương liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương để trình báo, cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, tiếp tục truy bắt những đối tượng đồng phạm còn lại và thu hồi tài sản đã bị cướp.

 

Mạnh Tú