08:21 20/08/2014

Bắt 3 đối tượng vụ chém chết người trong đêm

Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan đến vụ sát hại anh Nguyễn Tấn Vinh (22 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Bình Tân) vào khuya 18/8 để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Chiều 20/8, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Trần Quốc Long (tức Đen, 19 tuổi), Nguyễn Đắc Quốc (tức Heo, 25 tuổi) và Nguyễn Sơn Rô (tức Canh), cả 3 đối tượng cùng tạm trú tại huyện Bình Chánh, do liên quan đến vụ sát hại anh Nguyễn Tấn Vinh (22 tuổi, quê Quảng Nam, tạm trú quận Bình Tân) vào khuya 18/8 để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

 

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, tối 18/8, cả 3 đối tượng trên cùng với anh Võ Văn Lộc (chưa rõ lai lịch) đến một quán trên đường 12 (khu phố 18, phường Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh) để ăn uống. Đến 23 giờ cùng ngày, Rô đi bộ sang quán nhậu số 130 đối diện bên kia đường mua thêm rượu. Tại đây, Rô đã to tiếng, cãi vã với nhóm của anh Nguyễn Tấn Vinh đang ngồi ăn cùng với Nguyễn Xuân Thành (26 tuổi) và Trần Hùng (28 tuổi, cùng tạm trú quận Bình Tân). Mua rượu xong, Rô có nói với nhóm của mình là bị nhóm của Vinh nói xấu.

 

Khi Trần Hùng vừa dắt xe ra khỏi quán thì Long, Lộc và Rô xông đến đánh bằng tay. Đang đứng trong nhà, thấy đánh nhau, Quốc vớ con dao chặt thịt chạy ra chém trúng một nhát vào đầu Thành. Sau đó, Quốc cùng Long, Rô tiếp tục rượt đánh Hùng và Vinh. Chạy đến cuối hẻm 130 đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Vinh té ngã và bị Quốc dùng dao chém trúng người. Long rút dao bấm đâm nhiều nhát vào người Vinh; Hùng và Thành thì bỏ chạy. Khoảng 10 phút sau, gọi điện cho Vinh nhưng không nghe trả lời, Hùng cùng Thành lấy xe ra về. Đến sáng hôm sau, người dân trong con hẻm phát hiện thi thể anh Vinh nằm cạnh bãi đất trống, trên người nhiều vết đâm. Qua khám nghiệm hiện trường, nạn nhân bị đâm thủng tim, phổi dẫn đến tử vong.

 

Qua quá trình điều tra truy xét, đến ngày 20/8, Công an quận Bình Tân đã ra lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng Trần Quốc Long, Nguyễn Đắc Quốc và Nguyễn Sơn Rô để điều tra làm rõ và củng cố hồ sơ để chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.

 

Thành Chung