09:20 30/09/2014

Bắt 2 đối tượng cướp tài sản của người nước ngoài

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Ngô Doãn Vỹ và Nguyễn Văn Dịu để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với hai đối tượng Ngô Doãn Vỹ và Nguyễn Văn Dịu để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

 

Theo cơ quan cảnh sát điều tra, vào tối 25/8, PC45 nhận được tin báo của Công an quận Cầu Giấy về việc, vào khoảng 21h cùng ngày, trên phố Hoàng Đạo Thúy (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) xảy ra vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài. Bị hại là anh Tang Min (quốc tịch Trung Quốc), nhân viên của Công ty Huawei.

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, PC45 phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy tiến hành đấu tranh, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm manh mối hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định thủ phạm gây án là Ngô Doãn Vỹ (ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Văn Dịu (ở Nhân Huệ, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội).

 

Tại cơ quan điều tra, Ngô Doãn Vỹ và Nguyễn Văn Dịu đã thừa nhận hành vi phạm pháp luật của các đối tượng. Ngoài ra, Vỹ và Dịu còn khai nhận trong thời gian từ tháng 7/2014 đến nay, đã cùng nhau gây ra 2 vụ cướp giật khác. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng xác định, Dịu một mình gây ra 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Hiện vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Hạnh Quỳnh