11:14 16/11/2012

Bắt 2 đối tượng cưỡng hiếp, cướp tài sản giữa đêm khuya

Sau khi gạ gẫm cho đi nhờ xe về TP Quảng Ngãi, 2 đối tượng lạ mặt đã chở em P.T.V (trú ở Tam kỳ, Quảng Nam) lên núi Thiên Ấn, huyện Sơn Tịnh khống chế cưỡng hiếp, cướp 1 triệu đồng tẩu thoát.

Sau khi gạ gẫm cho đi nhờ xe về TP Quảng Ngãi, 2 đối tượng lạ mặt đã chở em P.T.V (trú ở Tam kỳ, Quảng Nam) lên núi Thiên Ấn, huyện Sơn Tịnh khống chế cưỡng hiếp, cướp 1 triệu đồng tẩu thoát.

 

Sáng 14/11/2012, trực ban Công an huyện Sơn Tịnh tiếp nhận tin báo của em P.T.V về việc bị 2 đối tượng lạ mặt khống chế cưỡng hiếp, cướp 1 triệu đồng. Theo nội dung trình báo: vào khoảng 1h sáng ngày 10-11-2012, khi đang đi bộ một mình trên tuyến quốc lộ 24, đoạn đi qua thôn Liên Hiệp I, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh thì có 2 thanh niên đi trên 1 xe máy ép sát, gạ hỏi cho đi nhờ qua TP Quảng Ngãi. Tưởng là người tốt, vì đoạn đường qua TP Quảng Ngãi cách khoảng 4 cây số nên V đồng ý. Sau khi lên xe, 2 đối tượng không chở V theo đường qua TP Quảng Ngãi mà chạy thẳng lên núi Thiên Ấn (thị trấn Sơn Tịnh), dùng vũ lực khống chế, rồi 2 đối tượng lần lượt cưỡng hiếp em V.

 

Thỏa mãn cơn nhục dục, 2 đối tượng cướp 1 triệu đồng trong túi xách của em V, sau đó bỏ em V lại trên núi giữa lúc đêm khuya, 2 đối tượng tẩu thoát.

 


Hai đối tượng Anh và Sáng tại Công an huyện Sơn Tịnh

 

Tiếp nhận tin báo, Thượng tá Võ Văn Thái – Phó Trưởng Công an huyện Sơn Tịnh trực tiếp chỉ đạo các điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra về TTXH Công an huyện tổ chức xác minh, truy lùng 2 đối tượng. Vì đêm tối, bị hại không thấy biển số xe, không nhận dạng được đối tượng nên công tác điều tra, lần theo dấu vết 2 đối tượng gây án rất khó khăn.

 

Trước tình hình trên, các điều tra viên Công an huyện Sơn Tịnh đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, rà sóat các đối tượng nổi trên địa bàn…

 

Sau 4 ngày mở rộng điều tra, Công an huyện Sơn Tịnh đã xác định được 2 đối tượng đang ẩn náu tại một nhà nghỉ ở TP Quảng Ngãi. 2 đối tượng là Nguyễn Văn Sáng (SN 1995), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1988) đều trú tại thôn Liên Hiệp I, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh.

 

Khi được đưa về cơ quan điều tra, 2 đối tượng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trước đó, vào đêm 9.11.2012, 2 đối tượng Sáng và Anh đi chơi trên tuyến quốc lộ 24, đến rạng sáng 10/11/2012, phát hiện em V đi bộ một mình nên nảy ý định cưỡng hiếp. Để thực hiện hành vi, 2 đối tượng này đã gạ hỏi, nhờ giúp đỡ, cho em đi nhờ về TP Quảng Ngãi, sau đó chở em V chạy rất nhanh lên núi, không cho em V tẩu thoát để cưỡng hiếp.

 

Sau khi củng cố hồ sơ vụ án, chiều 15/11/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Sáng, Anh về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản.

 

Anh và Sáng là 2 đối tượng không nghề nghiệp ổn định, sống lang thang. Trong đó Nguyễn Hoàng Anh đã có vợ từ năm 2009, có một đứa con, trước khi gây án 5 tháng, y đã bỏ vợ. Từ đó thường xuyên đi theo đám bạn bè xấu ăn nhậu, rồi sa ngã vào con đường phạm tội.

 

Qua vụ án đề nghị nhân dân, nhất là phụ nữ cần nâng cao phòng ngừa, cảnh giác loại tội phạm này, nếu phát hiện báo ngay Công an gần nhất để khẩn trương truy nóng đối tượng, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

 

 

Theo anninhthudo