12:17 05/12/2011

Barca chơi “tâm lý chiến” với Real Madrid?

Gần như toàn bộ các cầu thủ Barca lẫn HLV Pep Guardiola đều thừa nhận rằng vào thời điểm này, Real Madrid là đội mạnh nhất trước thềm trận “kinh điển”. Có thể họ nói đúng, nhưng có vẻ như Barca đang chơi “tâm lý chiến” với Real Madrid.

 Gần như toàn bộ các cầu thủ Barca lẫn HLV Pep Guardiola đều thừa nhận rằng vào thời điểm này, Real Madrid là đội mạnh nhất trước thềm trận “kinh điển”. Có thể họ nói đúng, nhưng có vẻ như Barca đang chơi “tâm lý chiến” với Real Madrid. Hay nói cách khác, Barca đang tìm cách đẩy sức ép sang Real Madrid, bằng cách cho họ là đội được đánh giá là “cửa trên” trong trận “kinh điển” sắp tới. 

 


Barca đang chơi “tâm lý chiến” với Real Madrid? - Ảnh Getty



Cesc Fabregas mở màn: “Real Madrid là đội bóng mạnh nhất thế giới hiện nay”. Javier Mascherano, một trong những cầu thủ có ảnh hưởng nhất trong phòng thay đồ của Barca dù mới gia nhập sân Camp Nou từ mùa trước cũng tán thành quan điểm của Cesc. “Real Madrid là một trong những đội hay nhất thế giới hiện tại. Họ đang dẫn đầu Liga và trận đấu sắp tới sẽ rất phức tạp. Đánh bại một đội bóng như Real Madrid luôn luôn là một nhiệm vụ khó khăn”.

Dù Barca đang kém Real Madrid 3 điểm (chơi nhiều hơn 1 trận) và họ buộc phải thắng để bám đuổi kình địch nhưng tiền vệ đánh chặn người Argentina lại cho rằng trận “kinh điển” tại Bernabeu sắp tới sẽ không mang tính chất quyết định. “Chúng ta không thể phủ nhận rằng trận đấu tới là rất quan trọng nhưng còn xa mới mang tính quyết định cuối cùng. Cho dù có xảy ra bất cứ điều gì ở Madrid, trước mắt vẫn còn một chặng đường dài”, Mascherano khẳng định.

Victor Valdes, một công thần ở Camp Nou, dù bày tỏ sự lo ngại trước sự tiến bộ của Real Madrid trong mùa giải này nhưng cũng nhấn mạnh rằng trận đấu ở Bernabeu sắp tới sẽ quyết định cục diện của cả mùa bóng. “Tôi nghĩ họ chơi hay và mạnh mẽ hơn so với năm ngoái. Không phải ngẫu nhiên mà Real đang xếp trên Barca trên BXH. Nhưng chúng ta mới đang ở tháng 12, do đó, cho dù điều điều gì xảy ra ở Bernabeu đi chăng nữa, vẫn còn nhiều điểm số để chinh phục ở phía trước. Sự khác biệt trên BXH sẽ không ảnh hưởng gì đến lối chơi của Barca. Chúng tôi chẳng cảm thấy bất cứ chút sức ép nào hay điều gì tương tự như vậy”, Valdes cho hay.

Trong khi đó, HLV Guardiola đã kêu gọi Barca phải kiên nhẫn cho dù kết quả của trận “kinh điển” tới có như thế nào đi chăng nữa đồng thời lên tiếng bảo vệ các học trò. Rõ ràng, chiến lược gia của Barca đang tìm cách giảm sức ép cho các học trò trước trận đánh mang tính quyết định. “Các cầu thủ Barca không xứng đáng bị bỏ rơi (thiếu sự ủng hộ). Họ đã cống hiến rất nhiều cho đội bóng. Cho dù kết quả trận đấu có như thế nào, chúng ta vẫn còn nhiều trận đấu ở phía trước. Mùa giải còn dài nên chúng ta phải kiên nhẫn”.

Rất hiếm khi hay gần như là chưa bao giờ người Barca phải tự lên giây cót tinh thần trước trận “kinh điển”, đặc biệt là trong kỷ nguyên Guardiola. Điều này chứng tỏ rằng họ đang e ngại Real Madrid thực sự, hay đây chỉ là “đòn gió” nhằm đẩy sức ép sang phía đối phương?


Theo thethaovanhoa.vn