12:10 27/12/2012

Bão Wukong áp sát biển Đông

Hồi 1 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 70 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 1 giờ ngày 27/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 70 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km, vượt qua khu vực phía Bắc đảo Palawan (Philippines) và đi vào biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 28/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 115,3 Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 100km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự kiến đường đi của bão. Nguồn: nchmf.gov.vn.



Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam , mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 29/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61km một giờ), giật cấp 8.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Nam và Tây Nam , mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam . Dự báo khoảng trưa và chiều nay (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ có mưa vài nơi, Bắc và Trung Trung bộ có mưa rải rác; gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 – 4; ở vịnh Bắc bộ từ chiều mai, gió đông bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 27/12 như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 – 24 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, ngày có mưa; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc 2 – 3, vùng ven biển chiều và đêm có gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi có nơi 8 – 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi 13 – 15 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 – 19 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C, phía nam từ 22 – 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 – 29 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.


TTXVN/ Tin tức