12:10 16/12/2011

Bão WASHI gần Biển Đông, biển động rất mạnh

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay trên vùng biển ngoài khơi miền Nam Philippin có một cơn bão đang hoạt động. Đây là cơn bão thứ 21 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và có tên quốc tế là WASHI.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều mai (17/12), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6 – 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 7 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,1 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippin. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.


Dự báo đường đi và vị trí cơn bão. Nguồn: Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương.


Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Đến 7 giờ ngày 18/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Trường Sa khoảng 610km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Thu Phương