11:10 09/11/2012

Báo VietnamPlus tiếp sức học sinh vùng khó tới lớp

Báo điện tử Vietnam+ đã tổ chức chuyến công tác từ thiện tại xã vùng cao Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) ngày 4/11, nhằm tiếp sức cho học sinh vùng cao tới trường.

Báo điện tử Vietnam+ đã tổ chức chuyến công tác từ thiện tại xã vùng cao Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) vào ngày 4/11, nhằm tiếp sức cho học sinh vùng cao tới trường.

 

Lãnh đạo báo Vietnam+ tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Vietnam+

 

Là xã biên giới xa nhất của huyện vùng cao Mèo Vạc, với địa hình tự nhiên phức tạp, đời sống của nhân dân Sơn Vĩ còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng tới công tác vận động các em nhỏ tới trường.

 

Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trường lớp học ở đây còn thiếu thốn, gây trở ngại trong công tác giảng dạy và học tập. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho học sinh bán trú còn thấp, sự đóng góp lương thực từ nhân dân cho bếp ăn bán trú hầu như không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt tối thiểu cho các em học sinh.

 

 
 

Các em học sinh được trao món quà tiếp sức đến trường. Ảnh: Vietnam+

Trong chuyến từ thiện lần này, báo Vietnam+ đã trao tặng cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở 2,2 tấn gạo; 110 suất học bổng (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em học sinh nghèo vượt khó; 30 suất cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (gồm 100.000 đồng và 20 kg gạo); 255 chiếc chiếu cói Nga Sơn; 200 chiếc chăn ấm; 510 chiếc bát iNox; 510 thìa iNox; 75 nồi nhôm từ 8-25 lít; hai thùng bánh kẹo với mong muốn phần nào hỗ trợ các em học sinh trên địa bàn xã Sơn Vĩ có thêm điều kiện cơ sở vật chất để tới trường.

 

Phát biểu tại buổi trao tặng, thay mặt cho Ban lãnh đạo tòa soạn Báo điện tử Vietnam+, nhà báo Đỗ Cường, Phó Tổng biên tập cho biết, kế thừa truyền thống lá lành đùm lá rách của Thông tấn xã Việt Nam, kể từ khi mới thành lập, Báo điện tử Vietnam+ luôn ý thức rất rõ về trách nhiệm đóng góp xã hội của mình. Hàng năm, cán bộ công nhân viên của báo đều tổ chức những đợt quyên góp, ủng hộ từ thiện. “Chúng tôi hy vọng món quà nhỏ của Báo điện tử Vietnam+ đến với học sinh vùng cao sẽ góp phần nâng bước các em tời trường, giúp những chủ nhân tương lai của xã vùng cao Sơn Vĩ có kiến thức để đưa quê hương vượt khó và góp phần bảo vệ chủ quyền biên cương Tổ quốc".

 

Bà Bùi Thị Dâu, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Vĩ đã thay mặt chính quyền xã, cảm ơn những tấm lòng của Vietnam+ đồng thời cho biết: “Chúng tôi rất xúc động trước những tấm lòng thiện nguyện của anh chị em phóng viên báo Điện tử Vietnam+, Thông tấn xã Việt Nam đã không quản ngại đường sá xa xôi đến với xã vùng biên. Món quà này sẽ là nguồn động viên, khích lệ cho sự nghiệp trồng người, để những tương lai của Sơn Vĩ có thêm động lực để học tập, xây dựng quê hương".

 

 

PV