Tuyên truyền để ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước ngoài

Tỉnh Bình Định đang triển khai đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho ngư dân về lãnh hải và chủ quyền biển đảo, nhất là không xâm phạm lãnh hải nước ngoài.

Bình Định là một trong những địa phương có đội tàu cá lớn nhất cả nước với số lượng hơn 6.300 tàu đăng ký, trong đó, có hơn 3.500 tàu từ 90CV trở lên, đánh bắt xa bờ.

Ngư dân và người thân ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn nghe phổ biến pháp luật về biển đảo, biên giới trên biển Việt Nam.

Theo ông Trần Văn Vinh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tàu cá của ngư dân xâm phạm lãnh hải nước ngoài, tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy sản tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về chủ quyền quốc gia trên biển, hiểu rõ ranh giới các vùng biển; triển khai các cơ chế, chính sách hiện hành để hỗ trợ, khuyến khích ngư dân an tâm bám biển; hỗ trợ ngư dân máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị định vị vệ tinh (GPS), giúp ngư dân xác định chính xác vị trí khai thác.

Đồng thời, các cơ quan phổ biến kiến thức cho thuyền trưởng, chủ tàu về chủ quyền quốc gia trên biển, ý thức tôn trọng Luật Biển quốc tế, hiểu rõ về ranh giới các vùng biển, về tọa độ các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam để ngư dân biết và thực hiện. Các cơ quan chức năng, lực lượng biên phòng, công an, UBND các xã, phường vùng biển tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển các nước; gắn trách nhiệm của Đảng ủy, chính quyền các xã ven biển với việc tàu cá và ngư dân vi phạm, đưa vào tiêu chí xét thi đua ở địa phương.

Thượng tá Lê Ngọc Thân, Chính trị viên Đồn biên phòng Tam Quan Nam, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định cho biết: Trong thời gian qua, Đồn tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân không xâm phạm lãnh hải nước ngoài. Với những phương tiện sau khi đi biển về, lực lượng biên phòng trực tiếp đến từng tàu, gặp các thuyền trưởng, chủ tàu để vận động, phổ biến các quy định pháp luật về chủ quyền biển đảo, lãnh hải, để ngư dân vừa đánh bắt vùng biển hợp pháp, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định phổ biến pháp luật về biển đảo, lãnh hải, tặng cờ Tổ quốc và bản đồ ranh giới biển cho ngư dân xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn.

Mới đây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định và Hội Nông dân tỉnh phối hợp thực hiện chiến dịch truyền thông pháp luật về biển đảo cho ngư dân. Nội dung phổ biến bao gồm kiến thức pháp luật về lãnh hải, biển đảo, Luật biển; chủ quyền của Việt Nam về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo; trách nhiệm của công dân - ngư dân bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời tuyên tuyền, vận động ngư dân không sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt, chấp hành nghiêm giấy phép khai thác thủy sản.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)
Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển
Đà Nẵng hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển

Theo ông Lưu Quang Khánh, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố Đà Nẵng, những năm qua, thành phố Đà Nẵng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN