12:14 30/12/2010

Bão tuyết tiếp tục hoành hành Mỹ và châu Âu

Những người dân thành phố New York và nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, ngày 29/12 (giờ VN), tiếp tục gặp rắc rối lớn sau khi hàng loạt các chuyến bay, chuyến tàu và xe buýt buộc phải dừng hoạt động hoặc chậm trễ nhiều giờ liền do các trận bão tuyết.

Những người dân thành phố New York và nhiều nơi trên khắp nước Mỹ, ngày 29/12 (giờ VN), tiếp tục gặp rắc rối lớn sau khi hàng loạt các chuyến bay, chuyến tàu và xe buýt buộc phải dừng hoạt động hoặc chậm trễ nhiều giờ liền do các trận bão tuyết.

Ba sân bay lớn ở thành phố New York đã phải hủy bỏ hơn 1.000 chuyến trong ngày và tính từ hôm 26/12 số chuyến bay phải hủy bỏ đã lên tới hơn 5.000 chuyến. Trên các đường phố, giao thông cũng bị ách tắc nghiêm trọng khi hàng trăm chiếc xe buýt và xe cứu thương không thể nổ máy dưới lớp tuyết dày lên tới 60 cm.

Nhiều tuyến tàu hỏa tại Đức phải ngừng hoạt động do tuyết rơi quá nhiều. Ảnh: AFP-TTXVN


Tại châu Âu, thời tiết khắc nghiệt cũng tiếp tục hoành hành ở nhiều nước. Thủ đô Béclin của Đức đang trải qua những ngày đông giá rét nhất, với lượng tuyết rơi đo được lên tới 40 cm, mức cao nhất trong vòng 110 năm qua.


Theo Cơ quan dự báo thời tiết của Đức (DWD), trong tháng 12 này, thủ đô Béclin và bang Brandenburg là các khu vực tuyết rơi nhiều nhất. Khoảng 3,4 triệu người dân Béclin đã phải đón một "Giáng sinh trắng", khi lượng tuyết rơi dày 10 cm.


Riêng khu vực Đông Đức, nhiệt độ sẽ giảm xuống mức âm 20 độ C và có thể thấp hơn. Cảnh sát Đức cảnh báo người dân, đặc biệt là những người vô gia cư ở các bang miền đông, nên tìm nơi trú ẩn vào ban đêm.

Trong khi đó, tại Bornholm, hòn đảo du lịch nằm ở điểm cực đông của Đan Mạch trên biển Bantích, cũng đang trải qua một mùa đông hết sức khắc nghiệt.


Bornholm năm nay phải chứng kiến một mùa đông ảm đạm và trở thành một trong những khu vực có lượng tuyết rơi nhiều nhất tại châu Âu. Có thời điểm lượng tuyết đo được lên tới gần 140 cm, chỉ kém mức tuyết trên dãy núi Alps là 160 cm.

Tại Bắc Ailen, hàng chục nghìn ngôi nhà đã bị mất nước, hỏng hệ thống thoát nước và lò sưởi do đường ống dẫn nước bị vỡ vì nhiệt độ giảm đột ngột. Nhiều ngôi nhà bị mất nước hơn một tuần nay.


Trên các đường phố, dòng người xếp hàng để nhận nước miễn phí ngày càng dài. Bắc Ailen ghi nhận nhiệt độ xuống thấp kỉ lục ở mức âm 17,6 độ C.

TTG - Lê Hải (tổng hợp)